Theo ông Khuê,  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP.HCM.

{keywords}
Ông Phan Nguyễn Như Khuê tại buổi họp báo. 

Đại hội sẽ giới thiệu 72 người để bầu 61 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI.

Theo ông Khuê, trong quá trình chuẩn bị phương án nhân sự cho khóa mới, Ban Chấp hành đã trao đổi dân chủ, thẳng thắn. Tiêu chí chọn lựa ngoài phẩm chất, năng lực, uy tín và đạo đức thì còn phải làm sao thể hiện được trách nhiệm với Đảng bộ, nhân dân TP.HCM. 

Trước đó, ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ cho biết, tổng số đại biểu chính thức tham dự Đại hội đảng bộ TP.HCM là 444 người, trong đó có 58 đại biểu đương nhiên và 386 đại biểu được bầu từ Đại hội đảng bộ của 63 tổ chức Đảng trực thuộc Thành uỷ.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI sẽ tiến hành phiên trù bị vào ngày 14 và diễn ra từ 15 đến 18/10. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

Sáng nay (12/10), tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hồ Văn