Cơ quan chức năng bước đầu xác định nạn nhân là Hà Thị N. (SN 1984, trú tại thôn Phi Mô, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Hai cháu bé được buộc vào người nạn nhân là Trần Đại Q. (SN 2016) và Trần Thị Kim N. (SN 2019) đều là con của chị N.

Người thân nạn nhân cho biết, sáng nay gia đình tổ chức lo hậu sự cho 3 mẹ con chị N. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến ai trong gia đình cũng đau lòng. 

{keywords}
Người nhà đang tổ chức lễ tang cho các nạn nhân 

Cũng theo người thân, sáng 3/7 chị N. đưa 2 con nhỏ rời khỏi nhà, nói sang nhà bố mẹ đẻ chơi. Sau đó chị N. gửi xe máy cho bạn thân rồi đưa 2 con đi.

Đến tối không thấy chị N. về, người thân đi tìm kiếm khắp nơi và thấy xe chị N. gửi ở nhà bạn.

Mở cốp xe, mọi người phát hiện lá thư tuyệt mệnh với nội dung do bí bách trong cuộc sống, chị N. khuyên người thân không nên tìm kiếm mình. Người nhà vội chia nhau đi tìm khắp nơi nhưng không thấy tung tích.

Đến tối 4/7, người thân nhận được tin báo phát hiện thi thể 3 mẹ con chị N. ở sông Thương đoạn qua xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang.

{keywords}
Khúc sông phát hiện thi thể các nạn nhân

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu nhiều khả năng do mâu thuẫn gia đình dẫn đến tự tử.

Ba mẹ con buộc vào nhau nổi trên sông ở Bắc Giang

Ba mẹ con buộc vào nhau nổi trên sông ở Bắc Giang

Công an TP Bắc Giang (Bắc Giang) đang điều tra nguyên nhân việc 3 mẹ con nổi trên sông, buộc vào nhau được người dân phát hiện vào hôm nay (5/7).

Nhị Tiến