- Tỉnh Bình Định vừa ra quyết định điều động và cho thôi chức hàng loạt phó giám đốc tại những Sở bị "thừa" mà báo chí phản ánh thời gian qua.

Tin từ Sở Nội vụ tỉnh Bình Định hôm nay cho biết, trong số 6 phó giám đốc Sở TN-MT, ông Trần Đình Chương đã được điều động và bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở KH-CN; ông Nguyễn Hiến chỉ còn giữ chức Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai (thuộc Sở TN-MT). Ông Đinh Văn Tiên nghỉ hưu.

Như vậy, đến nay Sở TN-MT Bình Định còn 3 phó giám đốc theo quy định, gồm ông: Huỳnh Quang Vinh, Lê Văn Tùng và Ngô Đình Bảy.

{keywords}
Sở TN-MT tỉnh Bình Định là đơn vị có nhiều phó giám đốc được chuyển công tác nhằm đảm bảo theo đúng quy định.

Tại Sở NN&PTNT, trong 5 phó giám đốc thì ông Nguyễn Văn Trượng vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó ban Dân vận tỉnh.

Trường hợp Phó Giám đốc Nguyễn Hiếu Hòa, lãnh đạo tỉnh đang làm hồ sơ và các thủ tục pháp lý trình Bộ Nội vụ để xin ý kiến về việc ông nghỉ hưu trước tuổi.

Trước đó, UBND tỉnh cho ông Hòa thôi kiêm nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh này sau khi dư luận lên tiếng về việc “Cha làm Chi Cục trưởng, con làm Chi Cục phó là bà Nguyễn Thị Anh Nguyên, con gái ruột ông Hòa”.

Sở Nội vụ trước đây cũng có 4 phó giám đốc nhưng hiện ông Huỳnh Ngọc Thắng, Phó giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cũng nghỉ hưu.

Tại Sở Công thương có 4 phó giám đốc nhưng hiện ông Phạm Tấn Thành đã được điều động sang Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh, giữ chức Phó Viện trưởng. Do đó, Sở Công thương hiện còn 3 phó giám đốc, gồm bà Trần Ánh Tuyết, ông Trần Đức Tiến và ông Võ Mai Hưng.

Như đã thông tin trong buổi làm việc với đoàn kiểm tra số 471 của Bộ Chính trị do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cam kết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, từ ngày 1/6, địa phương này sẽ không còn Sở nào có quá 3 phó giám đốc.

Yêu cầu làm rõ vụ '1 sở có 6 Phó giám đốc'

Yêu cầu làm rõ vụ '1 sở có 6 Phó giám đốc'

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra, làm rõ thông tin Sở TN&MT Bình Định có 6 lãnh đạo cấp phó.

Bổ nhiệm thừa, 2 Phó giám đốc sở nhận lương nơi khác

Bổ nhiệm thừa, 2 Phó giám đốc sở nhận lương nơi khác

Sở TN&MT tỉnh Bình Định hiện có 6 Phó giám đốc. Giám đốc Sở xác nhận 2 trong số này không nhận lương tại đây. 

Sở có 8 phó giám đốc, Thanh Hoá nhận sai

Sở có 8 phó giám đốc, Thanh Hoá nhận sai

Giải trình với đoàn giám sát QH sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá thẳng thắn nhận sai khi để 1 sở có 8 phó giám đốc.

Cần Thơ dư thừa hàng loạt phó giám đốc

Cần Thơ dư thừa hàng loạt phó giám đốc

UBND TP Cần Thơ đã báo cáo gửi Bộ Nội vụ về thực trạng cấp phó ở 20 sở, ngành của UBND TP.

Điều chuyển 2 Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương

Điều chuyển 2 Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương

2 Phó GĐ Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương chuyển sang công tác tại cơ quan mới do bộ máy lãnh đạo của Sở này “phình” quá quy định.

 

Huyền Trang