- Núp bóng một tiệm hớt tóc, 'động' mại dâm của “tú bà” tiếp hàng chục vị khách nước ngoài để kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Ngày 10/3, Tòa phúc thẩm TAND tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “chứa mại dâm” do bị cáo Bùi Thanh Cúc (36 tuổi, quê Tiền Giang) thực hiện.

Theo nội dung vụ án, cuối tháng 3/2013, Bùi Thanh Cúc thuê căn nhà số 109 (đường Bùi Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) để mở tiệm hớt tóc. Tuy nhiên, ngay từ khi mở tiệm, mục đích của Cúc là để chứa mại dâm, chuyên phục vụ cho khách nước ngoài.

{keywords}
 
Bị cáo trước vành móng ngựa.

Quá trình thực hiện, Cúc tuyển chọn các cô gái vào làm với thỏa thuận không trả lương hàng tháng, họ sẽ sống bằng tiền “boa", tiền bán dâm cho khách. Trung bình, mỗi ngày tiệm tóc của Cúc có từ 6 đến 8 tiếp viên. Mỗi lần khách và tiếp viên mua bán dâm, ngoài khoản tiền khách mua dâm trả cho tiếp viên còn phải trả thêm cho Cúc 200.000 đồng tiền thuê phòng.

Do tiếp viên đông, thỉnh thoảng Cúc vắng nhà nên “tú bà” này đã đưa chị gái là Bùi Thanh Lan (45 tuổi) từ quê lên phụ Cúc việc theo dõi tiếp viên và thu tiền.

Đêm 10/7/2013, khi bốn tiếp viên nữ đang bán dâm cho khách thì bị cơ quan chức năng kiểm tra, bắt quả tang. Tính đến khi bị bắt, Cúc thu lợi bất chính 97,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cúc và Lan khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Với hành vi trên, xử sơ thẩm TAND TP.HCM tuyên phạt Cúc 3 năm tù, tuyên phạt Lan 1 năm 1 tháng 17 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) cùng về tội “chứa mại dâm”. Cúc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, do bị cáo Cúc đưa ra một số tình tiết giảm nhẹ mới, xét thấy bị cáo là lao động chính trong gia đình, hiện phải nuôi 3 con nhỏ nên tòa tuyên chấp nhận đơn kháng cáo, giảm án xuống còn 1 năm 6 tháng tù về tội danh trên.

M.Phượng