Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Văn Nguyễn Trung Ngọc hôm nay cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy 2 thi thể bị rơi xuống khe sâu hơn 250m.

Trước đó, vào lúc 22h ngày 23/2, Sùng Mí Say (19 tuổi) đi xe máy BKS 23B1 - 475.36 chở theo Sùng Mí Ly (18 tuổi, cùng trú tại xã Vần Chải, huyện Đồng Văn) về nhà.

Khi đang lên dốc thì xe máy hết xăng, anh Say đạp phanh nhưng không được, chiếc xe tụt xuống vực ven đường. Anh Say bị rơi xuống khe sâu còn anh Ly và chiếc xe máy mắc lại ở miệng khe.

{keywords}
Cơ quan chức năng đưa nạn nhân lên trên. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp 

Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân nhưng bất thành do khe sâu, thiết bị không đầy đủ. Địa phương phải nhờ chi viện lực lượng và phương tiện từ Bộ Công an.

Đến 13h hôm qua, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Say ở độ sâu hơn 250m và đưa lên mặt đất, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đáng chú ý, theo ông Ngọc, trong quá trình tìm kiếm anh Say, lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể nữ giới đang trong quá trình phân hủy, mặc trang phục của người Mông và không có giấy tờ tùy thân.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 nạn nhân.

Phát hiện thi thể phụ nữ bị mất đầu dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Phát hiện thi thể phụ nữ bị mất đầu dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Thi thể nữ giới không đầu đang trong quá trình phân hủy mạnh trôi dạt vào bờ biển ở Đà Nẵng.

Nhị Tiến