XEM CLIP:

Thi thể 6 nạn nhân được tìm thấy trong vụ lật thuyền gồm:

Nguyễn Đình Ba (SN 1960); Nguyễn Đình Hoàng (SN 1994, con trai ông Ba); Nguyễn Thị Huệ (con dâu ông Ba); Nguyễn Thị Ái (SN 1990); Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên (SN 2015) và Nguyễn Hoàng Ánh Viên (SN 2016, cùng là con của chị Ái.

Cả 6 người xấu số cùng trú xã Đại Cường, huyện Đại Lộc).

{keywords}
Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân 

"Hiện cơ quan chức năng và lực lượng của huyện đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Các em nhỏ mất tích là do việc nghỉ học kéo dài phải theo gia đình nên mới xảy ra sự việc đau lòng. Phần do khi đi về gặp gió chướng nên ghe bị lật", ông Mai nói.

{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể các nạn nhân
{keywords}
Thi thể các nạn nhân được đưa về nhà
{keywords}
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đến hiện trường

Tại hiện trường, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi nhận tin báo đã huy động lực lượng cứu hộ Công an tỉnh, cảnh sát đường thủy, công an huyện cùng người dân địa phương vào cuộc tìm kiếm.

"Đến 19h30 tối nay, mới tìm được tin thể 2 nạn nhân.

Hiện các lực lượng đang tích cực tìm kiếm trên tinh thần khẩn trương. Tuy nhiên, do trời tối nên các thợ lặng gặp khó khăn trong công tác tìm kiếm", thiếu tướng Dũng thông tin.

{keywords}
Người dân tại hiện trường tìm kiếm các nạn nhân
{keywords}
Người thân, bà con hàng xóm tới chia buồn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo thủy điện Sông Bung 4 ngừng xả nước. Tất cả các đơn vị Công an, quân đội đang tích vào cuộc tìm kiếm các nạn nhân trong đêm nay.

Lật thuyền trên sông Vu Gia, 6 người mất tích

Lật thuyền trên sông Vu Gia, 6 người mất tích

10 người ở Quảng Nam cùng đi trên 1 chiếc thuyền để sang sông thì bị lật. 4 người được tìm thấy đưa đi cấp cứu, 6 người vẫn đang mất tích.

Lê Bằng