- Nghe tiếng kêu cứu, nam thiếu niên vội chạy ra bờ kênh thì thấy một cô gái đang chới với trong dòng nước…

Sự việc xảy ra trong đêm khuya 6/12, trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đoạn qua cầu Điện Biên Phủ (phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM).

{keywords}
Kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè

Thông tin ban đầu, khuya 6/12, nhiều người chạy xe máy ngang cầu Điện Biên Phủ hướng từ quận Bình Thạnh đi quận 1.

Khi đến cầu Điện Biên Phủ, nhiều người chứng kiến một cô gái (khoảng 25 tuổi) trèo vội lên lan can cầu rồi gieo mình xuống kênh.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến những người chứng kiến không kịp can ngăn và chỉ biết tri hô cứu người.

Nghe tiếng kêu cứu, Trần Văn Thiên (17 tuổi, quê Nghệ An) đang rửa ly cho quán ăn gần đó chạy tới bờ kênh. Phía dưới nước, cô gái đang chới với nên nam thiếu niên nhảy xuống bơi đến, dùng sức kéo nạn nhân vào bờ.

Tuy nhiên, do nạn nhân vùng vẫy nên khi Thiện kéo đi được một đoạn thì bị đuối sức. Cô gái sau đó nhanh chóng bị chìm nghỉm trong dòng nước, mất tích. Riêng Thiện được bạn bè hỗ trợ lên bờ.

Nhận tin báo, đội cứu hộ, cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM đã có mặt, mò tìm được thi thể cô gái đưa lên bờ.

Tại hiện trường, cô gái mặc quần short jean xanh, áo thun màu trắng bông đỏ. Tay trái nạn nhân đeo bộ vòng ximen, tai đeo kim loại màu vàng hình hoa mai.

Công an quận Bình Thạnh sau đó cũng có mặt ghi nhận hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Rạng sáng 7/12, thi thể cô gái đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Như Sỹ