- Ngày 30 Tết, tiểu thương các chợ hoa Tết Sài Gòn tổ chức "xả hàng" hoa kiểng với giá giảm sâu, từ 30-50%. Hoa đẹp, giá mềm khiến nhiều người dân chen chân chọn lựa... 

{keywords}
Ngày 30 Tết, các chợ hoa ở Sài Gòn nhộn nhịp người bán, kẻ mua. 
{keywords}
Không khí mua sắm nhộn nhịp. Các chủ lô hoa kiểng đều hạ giá sản phẩm từ 30-50% để kích cầu người mua.
{keywords}
Nhiều loại hoa khoe sắc khiến người mua phân vân, không biết chọn mua gì chơi Tết
{keywords}
Lối vào chợ hoa Tết công viên Gia Định (Q. Phú Nhuận) chật cứng người
{keywords}
Chị Hà (ngụ Gò Vấp) cho biết: "Mua hoa vào ngày này không sợ bị nói thách, mua hớ. May mắn hơn thì được mua với giá hời"- người phụ nữ cho biết đã quyết định mua một cây mai vàng có giá 150 ngàn đồng. So với những ngày trước giá giảm được phân nữa.
{keywords}
Hoa vạn thọ được nhiều người chọn mua đem về thờ cúng tổ tiên dịp Tết. Mỗi chậu 60 ngàn đồng nhưng đến gần sát giờ đóng chợ, các tiểu thương hạ giá bán, chỉ còn 30 ngàn đồng.
{keywords}
Nhiều người chọn mua hoa giấy về chưng Tết. 
{keywords}
Theo các tiểu thương, năm nay sức mua giảm sâu so với với năm trước; dù giá cả và sự đa dạng về các loại hoa không hề thua kém.
{keywords}
Khách hàng tấp nập hỏi mua hoa cây kiểng. Nhiều người có tâm lý chờ giá giảm thật sâu mới chịu mua.
{keywords}
 "Hoa mai mình không sợ ế, Tết năm nay bán không được thì đưa về nhà chăm sóc, đến Tết sau lại bày bán tiếp"- anh Công chủ một vườn mai ở quận Thủ Đức chia sẻ.
{keywords}
Sau 12h, chợ hoa ngừng hoạt động 
{keywords}
Hoa đào ế ẩm được chất thành đống bên ngoài đường Hoàng Minh Giám, người chủ rao bán 200 ngàn cho một gốc nhưng ít người ngó ngàng.
{keywords}
Nhiều người mặc cả giá chỉ từ 50-100 ngàn đồng, tuy nhiên người chủ những gốc hoa đào cương quyết không bán với giá thấp hơn 200 ngàn.
{keywords}
... hàng trăm gốc đào được vứt bỏ vào xe rác và bị nghiền nát trước khuôn mặt rầu rĩ của người bán đào. 
{keywords}

{keywords}
Càng về chiều, lượng người đến mua tại các chợ hoa càng giảm. 

Thảo Nguyên