Bước vào ngày nghỉ lễ thứ 2, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đón hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về.

Nhiều tuyến đường khu trung tâm thành phố và quanh Hồ Xuân Hương luôn ken kín người và xe.

Để hạn chế ùn ứ, Công an TP Đà Lạt đã cho phân luồng giao thông tuyến đường cửa ngõ phía Nam vào thành phố là đèo Prenn và Mimosa.

{keywords}
Phương tiện đang ùn ùn đổ về TP Đà Lạt

Theo đó, trong dịp nghỉ lễ, tất cả phương tiện ô tô vận tải (trừ xe buýt) từ 29 chỗ trở lên lưu thông tuyến từ huyện Đức Trọng về TP Đà Lạt sẽ đi đường đèo Mimosa.

Tại khu vực nội đô, xe tải trên 2,5 tấn sẽ không được lưu thông trên nhiều tuyến đường như Hồ Tùng Mậu, Trần Hưng Đạo, Hà Huy Tập, Trần Phú, Ba Tháng Hai, Nguyễn Văn Cừ, Bà Triệu, Phạm Ngũ Lão, Trần Quốc Toản, Trần Nhân Tông, Đinh Tiên Hoàng, Bùi Thị Xuân, Phan Đình Phùng, Nguyễn Văn Trỗi trong khung từ 6h đến 21h.

Dịch vụ lưu trú tại Đà Lạt bắt đầu quá tải, giá thuê phòng tăng. Du khách phải đặt phòng từ trước, sát ngày lễ sẽ không thuê được phòng.

Hình ảnh Đà Lạt đông nghẹt người, phương tiện đổ về nghỉ lễ:

{keywords}
Xe chở khách ngoại tỉnh "đổ bộ" về Đà Lạt

 

{keywords}
Ô tô, xe máy chật cứng các tuyến đường

 

{keywords}
Đà Lạt là thành phố không trụ đèn giao thông, không bóng dáng CSGT nhưng dịp lễ, lực lượng CSGT phải ra đường để điều tiết vì kẹt xe

 

{keywords}
Dịch vụ lưu trú tại Đà Lạt luôn quá tải và bị thổi giá lên cao vào dịp lễ

 

{keywords}
Khu chợ đêm Đà Lạt đông nghẹt người
Ngày đầu nghỉ lễ: Biển Sầm Sơn đục ngầu, vạn người vẫn chen nhau tắm

Ngày đầu nghỉ lễ: Biển Sầm Sơn đục ngầu, vạn người vẫn chen nhau tắm

Ngày nghỉ lễ đầu tiên, cả vạn du khách đã về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) nghỉ mát, tắm biển khiến các bãi tắm đông kín người.

Trùng Dương