Từ 6h sáng nay (14/10), các cơ quan, công sở, tổ chức doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường. Xe buýt, taxi, cửa hàng ăn uống, khách sạn lưu trú... được hoạt động trở lại và phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

Ghi nhận của VietNamNet sáng nay tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội, nơi chật cứng phương tiện vào giờ cao điểm nhưng cũng có nhiều tuyến đường thông thoáng.

{keywords}
Đường Trần Duy Hưng hướng đi Nguyễn Chí Thanh đông đúc phương tiện
{keywords}
Vào giờ cao điểm, đường Trần Duy Hưng chật cứng các phương tiện
{keywords}
Ùn ứ trên đường Trần Duy Hưng
{keywords}
Đường Láng (quận Đống Đa), các phương tiện ùn dài, lực lượng CSGT phải có mặt để điều tiết 

Đường Láng xảy ra ùn tắc vào sáng nay theo hướng Ngã Tư Sở - Cầu Giấy. 

{keywords}
 
{keywords}
 

 

{keywords}
Xe buýt đã hoạt động trở lại
{keywords}
 
{keywords}
Đường Láng hướng đi Ngã Tư Sở ùn dài
{keywords}
Đường Phạm Hùng đoạn qua tòa nhà Kangnam thông thoáng vào giờ cao điểm
{keywords}
Đường Trần Duy Hưng (đoạn hầm chui Trung Hòa) thoáng đãng
{keywords}
Thời tiết Hà Nội sáng nay có mưa, se lạnh, nhiều người khoác áo ấm khi ra đường

Nhóm PV

Hà Nội vẫn kiểm soát người ra vào như Chỉ thị 16

Hà Nội vẫn kiểm soát người ra vào như Chỉ thị 16

22 chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào Hà Nội vẫn áp dụng theo công văn 2434 ngày 29/7. Người ra, vào Thủ đô phải có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính, giấy đi đường.