- Đám cháy bùng phát dữ dội từ tầng 1 lên đến tầng 5 ngôi nhà, 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục xe nỗ lực chữa cháy trong đêm.

XEM CLIP:

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h tối nay, khi người dân phát hiện đám khói nghi ngút bốc lên từ tòa nhà 5 tầng địa chỉ 136 Trần Duy Hưng, Hà Nội. 

Ông Nguyễn Thành Chung, Phó chỉ huy trường Bộ chỉ huy quận sự quận Cầu Giấy thông tin: Lúc 21h15, đơn vị nhận được thông tin báo cháy của phường Trung Hòa. Do điều kiện chữa cháy khó khăn, thiếu nước, bộ Tư lệnh Thủ đô đã điều động thêm 2 xe cứu hỏa cùng với đội PCCC của TP. Ngôi nhà bị cháy là cửa hàng kinh doanh mành rèm, khi cháy thì cháy từ bên trong do vậy việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

{keywords}
 

5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương dập lửa.

Ngọn lửa càng lúc càng bùng phát dữ dội, đến 21h30 ngọn lửa đã cháy lan sang các nhà phía sau. Ngọn lửa cháy lớn phía trên ngôi nhà nên vòi rồng phải phun nước liên tục lên cao, 21h30, xe cứu hỏa tiếp tục đến hiện trường.

{keywords}
Lực lượng cứu hỏa phun nước lên tầng 5 
{keywords}
Xe cứu hỏa liên tiếp được điều động
{keywords}
Xe máy đỗ trước nhà bị thiêu rụi

Được biết đây là một cửa hiệu kinh doanh rèm cửa, vải vóc.

Đến 22h, lực lượng cứu hỏa vẫn tích cực chữa cháy, làm mát toàn bộ ngôi nhà. Tuyến đường Trần Duy Hưng hướng về hầm Trung Hòa bị phong tỏa, hướng ngược lại đang bị ùn tắc cục bộ do người dân hiếu kỳ đứng xem.

Đến 22h20, lửa vẫn còn âm ỉ. Tổng cộng lực lượng cứu hoả đã điều động đến hiện trường 7 xe cứu hoả.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Hàng trăm người dân đứng xem chữa cháy
{keywords}
 
{keywords}
 

 

Trần Thường - Nhị Tiến - Đoàn Bổng