- Ngôi nhà số 177 ngõ Quan Thổ 1 (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) đang trong tình trạng báo động vì độ nghiêng ngày một lớn. Cả khu dân cư mất ăn, mất ngủ vì lo sợ ngôi nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. 

Dưới đây là hình ảnh VietNamNet ghi nhận sáng 6/8:


{keywords}
Nhà 177 nằm trong khu vực đông dân cư, nhiều người qua lại
{keywords}
Theo phản ánh của người dân, khu đất mà số nhà 177 xây dựng trước đây là đất ao bùn, dễ sụt lún
{keywords}
Nhà có dấu hiệu nghiêng từ năm 2007, đến nay nguy cơ đổ sập là rất lớn và đáng báo động
{keywords}
Gạch trong ngõ giữa hai ngôi nhà 177 và 161 bị bong tróc
{keywords}
Chân tường của nhà 177 xuất hiện những vết nứt sâu và dài
{keywords}
Bên trong ngõ 177 có 7 hộ dân sinh sống với rất nhiều trẻ nhỏ. Các gia đình đều cảnh báo trẻ con không chơi đùa cạnh ngôi nhà nghiêng này

{keywords}
Bà Khương, chủ nhà số 161, sát căn nhà nghiêng, luôn sống trong lo sợ, mỗi năm bà Khương dùng thanh tre để đánh dấu độ nghiêng của căn nhà 177 mà không khỏi lo lắng

{keywords}
Thanh tre được bà Khương dùng đo khoảng cách giữa 2 nhà từ năm 2010. Các vạch cho thấy khoảng cách ngày càng gần lại

{keywords}
Dùng thước để đo ở chân tường, 2 nhà cách nhau 160cm

{keywords}
Nhưng ở tầng 4, khoảng cách giữa 2 nhà chỉ còn 80cm

{keywords}
Nhìn ngoài vào thì dễ nhận thấy được nhà 177 đang nghiêng sang nhà hàng xóm


{keywords}
Sau khi phát hiện nhà nghiêng và kiến nghị chính quyền mà không giải quyết được, từ năm 2010 gia đình sống tại nhà 177 chuyển đi nơi khác thuê nhà ở

Đoàn Bổng - Nhị Tiến