- Đám cháy cực lớn kèm theo khói đen tỏa nghi ngút tại cửa hàng kinh doanh đồ chơi sát chợ hóa chất Kim Biên. Cảnh sát PCCC phải huy động hơn 20 xe chữa cháy cũng 3 quận đến ứng cứu.

CLIP: Cháy lớn sát chợ Kim Biên

Khoảng 11h ngày 23/3, căn nhà 5 tầng có địa chỉ số 32 đường Kim Biên phường 13, quận 5 (TP.HCM) chìm trong biển lửa. Khói đen bốc nghi ngút, tỏa rộng khắp khu vực.


{keywords}


{keywords}
Lửa khói bao trùm cửa hàng kinh doanh đồ chơi sát chợ Kim Biên

Khu vực xảy ra cháy nằm sát chợ Kim Biên, nơi được mệnh danh là chợ “thần chết” với hàng trăm cửa hàng hiệu kinh doanh hóa chất.

Lo sợ cháy lan gây thảm họa, hàng trăm tiểu thương hoảng hốt tháo chạy. Cảnh sát PCCC TPHCM tức tốc huy động hơn 20 xe nước của 3 quận gồm 1, 6, 8 với hàng trăm chiến sĩ đến triển khai công tác dập lửa.

{keywords}
Hơn 20 xe chứa cháy cùng hàng trăm cảnh sát có mặt để khống chế đám cháy nguy hiểm 
{keywords}
Vị trí nơi xảy ra cháy ở tầng 4 và 5 nên cảnh sát phải sử dụng xe tháng để tiếp cận, dập lửa

Tại hiện trường khu vực xảy ra cháy ở tầng 4 và 5 nên cảnh sát chữa cháy phải dùng xe tháng để tiếp cận. Nhiều vòi rộng được triển khai xung quang căn nhà nhằm cô lập đám cháy tránh cháy lan. Toàn bộ khu vực các tuyến đường qua vụ cháy được phong tỏa, nghiêm ngặt.

Đến 12h30,đám cháy cơ bản đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, lửa khói vẫn bốc âm ỉ nên lính cứu hỏa vẫn tiếp tục phun vòi rồng.

CLIP: Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy :

{keywords}
Đến 12h30, đám cháy cơ bản được khống chế

May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người, song nhiều tài sản bên trong căn nhà ở tầng 4 và tầng 5 bị thiêu rụi.

{keywords}

{keywords}

{keywords}
May mắn không có thiệt hại về người

Theo Cảnh sát PCCC quận 8, thời điểm xảy ra cháy có khoảng 10 người bao gồm cả nhân viên làm việc tại căn nhà tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, cụ ông Phan Ngọc Tân (70 tuổi) bị bệnh, mắc kẹt ở tầng 3 của căn nhà, được lính cứu hỏa giải cứu an toàn.

Nhận định đám cháy có thể gây hậu quả lớn nên cảnh sát PCCC TP huy động thêm lực lượng từ cảnh sát PCCC quận 1, 6, 8 cùng phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy, phòng cứu nạn cứu hộ về chữa cháy; 26 xe trong đó có 2 xe thang của quận 1 và quận 8 huy động cùng 150 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Sau khoảng 1 giờ, đám cháy tại căn nhà 5 tầng lầu và 1 trệt với diện tích 480m2 được khống chế. Vụ cháy làm thiêu rụi nhiều tài sản bên trong tầng 3,4,5 với tổng diện tích 160m2.

Như Sỹ - Văn Châu