9h sáng nay, Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì chùa Hương đánh trống khai hội chùa Hương 2019.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Hình ảnh chùa Hương 8h30 sáng nay, trước giờ đánh trống khai hội.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Biển người đông nghịt đổ về chùa Hương 

 

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

23h đêm 9/2, hàng trăm lượt khách vẫn đổ về các bến thuyền để đi lễ chùa Hương đầu năm. Mặc đêm tối, từng chuyến đò nối đuôi nhau đưa từng tốp du khách lễ Phật đầu năm. Đến rạng sáng nay, tại các bến thuyền vẫn chật cứng du khách thuê đò đi trẩy hội. 

Chèo thuyền trong đêm trời tối, lái đò phải dùng đèn pin ra tín hiệu để tránh va chạm trên suối Yến.

Nhiều du khách chia sẻ, việc đi lễ chùa vào buổi tối mặc dù mệt, mất ngủ, tuy nhiên sẽ tránh cảnh ùn tắc, chen lấn nhau nghẹt thở vào ngày chính hội. 

BTC lễ hội Chùa Hương 2019 cho biết, quần thể Di tích và Thắng cảnh Hương Sơn từ ngày 5/2 đến nay đã đã đón hàng vạn lượt du khách trong nước về lễ Phật đầu năm. Trong 2 ngày 7-8/2 (tức ngày mồng 3-4 Tết) đã đón 77 nghìn lượt khách.

{keywords}

 
{keywords}
Bến thuyền chật cứng du khách

 

{keywords}
Dòng người soi đèn, xuyên đêm trẩy hội chùa Hương
{keywords}
Các chuyến đò nối đuôi nhau xuyên đêm đưa du khách trẩy hội chùa Hương 
{keywords}
Đi lễ chùa trong đêm để tránh cảnh ùn tắc, chen lấn
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
Biển người chen lấn đổ về chùa Hương trước ngày khai hội

Biển người chen lấn đổ về chùa Hương trước ngày khai hội

 Hàng vạn người đổ về đi lễ chùa Hương (xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) chiều 9/2 khiến các lối đi lại tắc nghẽn.

Đoàn Bổng