- Hàng vạn người đã đổ về khu vực Đền Hùng sáng nay, lượng người kéo về đất Tổ mỗi lúc một tăng lên chóng mặt, không có cảnh chen lấn, xô đẩy như ngày chính hội ở các năm trước.

XEM CLIP:

Tại chân núi Nghĩa Lĩnh dưới chân đền Hùng, lực lượng chức năng dựng barie và phân luồng từ xa nên không còn cảnh ùn ứ, "vỡ trận" dưới như năm ngoái.

Năm nay, giờ làm lễ dâng hương của các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu được điều chỉnh sớm hơn mọi năm một tiếng nên không xảy ra tình trạng người dân chen lấn nhau lên các đền.

{keywords}

Rút kinh nghiệm từ các năm trước, BTC lập barie ở khu vực dưới cổng đền

{keywords}

BTC cho biết đã huy động hơn 1.000 cán bộ công an để đảm bảo an ninh trật tự

{keywords}

7h30 barie bắt đầu mở để người dân lên các đền để dâng hương, làm lễ

{keywords}

{keywords}

Một số điểm xuất hiện ùn tắc cục bộ

{keywords}

Đến 9h dòng người vẫn ùn ùn, kéo dài từ chân núi lên đền Thượng


{keywords}

Cùng thời điểm năm ngoái tại nơi này người chen kín đặc không thể nhúc nhích

{keywords}

Năm nay người dân đi lễ hội trong tâm trạng thoải mái, ít phải chen lấn xô đẩy

{keywords}

{keywords}
{keywords}

Một cụ già háo hức leo qua 500 bậc thang lên đền

{keywords}

{keywords}

Thời tiết mát mẻ, lượng người năm nay không đông bằng năm trước nên người hành hương thoải mái hơn

{keywords}

Tại di tích giếng cổ vẫn xuất hiện tình trạng người dân ném tiền lẻ xuống giếng

{keywords}


Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đông đảo người dân, du khách thập phương về dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại Đền Hùng (Phú Thọ).

Dòng người cuồn cuộn đổ về đền Hùng trước giờ G

Dòng người cuồn cuộn đổ về đền Hùng trước giờ G

Mặc dù ngày mai mới là ngày lễ chính giỗ tổ Hùng Vương, nhưng hôm nay hàng vạn du khách thập phương đã đổ về đền Hùng đông đến nghẹt thở.

Phú Thọ: Cấm du khách mặc phản cảm đi giỗ tổ

Phú Thọ: Cấm du khách mặc phản cảm đi giỗ tổ

Việc ăn mặc phản cảm, không phù hợp với thuần phong mĩ tục khi đi lễ đền Hùng sẽ được lực lượng an ninh mời xuống.


Trần Thường - Đoàn Bổng