Sáng 22/6, nhiều chủ hộ kinh doanh hàng ăn uống hồ hởi đón khách phục vụ tại quán sau gần 1 tháng chỉ bán đồ mang về.

Ghi nhận của VietNamNet sáng 22/6 cho thấy, nhiều quán ăn hoạt động tấp nập trở lại ngay từ đầu giờ sáng

Chủ các quán hàng ăn, uống vui ra mặt, quán phở vui khi được đón khách, có quán còn rất đông sau một thời gian dài khách chỉ được mua mang về.

Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều hàng quán ăn chưa kịp chuẩn bị để hoạt động trở lại sau khi "lệnh cấm" được gỡ bỏ.

Các quán cà phê dù đã được mở cửa đón khách nhưng thời điểm đầu giờ sáng vẫn thưa vắng khách...

Một số cửa hàng cắt tóc cũng đã rục rịch hoạt động trở lại và có khách ngay từ đầu buổi sáng.

{keywords}
Quán phở trên phố Tô Hiến Thành mở lại, nhân viên mỏi tay phục vụ khách đến ăn sáng

 

{keywords}
Chủ quán phở cho biết: Chưa đạt được doanh số như ngày thường, nhưng được bán hàng trở lại là tôi vui rồi

 

{keywords}
Nhiều khách xếp hàng chờ được ăn phở tại quán

 

{keywords}
Bên trong quán, mỗi bàn đều có vách kính ngăn cách cho khách ngồi

 

{keywords}
Quán phở trên phố Thụy Khuê

 

{keywords}
Nhiều quán phở rất đông khách trong buổi sáng nay.
{keywords}
 

 

{keywords}
Chủ quán phở Ngọc dậy sớm chuẩn bị bán hàng

 

 

{keywords}
Người dân giữ khoảng cách khi ăn phở sáng

 

{keywords}
Sau gần 1 tháng bán mang về, hôm nay người dân Hà Nội đã thưởng thức phở sáng tại quán

 

{keywords}
Món phở là món ăn yêu thích của người dân Hà Nội

 

{keywords}
Một số quán phở vẫn chưa kịp bán hàng trở lại

 

{keywords}
Quán phở trên phố Hai Bà Trưng chưa sẵn sàng phục vụ khách

 

{keywords}
Quán cà phê trên phố Tông Đản mở cửa đón khách trở lại

 

{keywords}
Trên phố Hàng Bài, quán cà phê cũng giữ khoảng cách khi phục vụ khách

 

{keywords}
Người Hà Nội uống cà phê sáng

 

{keywords}
Sau gần 1 tháng chỉ bán mang về, người dân đã được phục vụ cà phê tại quán

Từ 0h ngày 22/6, UBND Thành phố cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu. Tương tự, những dịch vụ ăn, uống trong nhà được hoạt động với điều kiện đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người.

Những quán hàng ăn, uống cũng được yêu cầu ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người. Thời gian hoạt động được yêu cầu đóng cửa trước 21h hàng ngày (riêng nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về). 

{keywords}
Người dân tranh thủ đi cắt tóc sau nhiều ngày giãn cách.
{keywords}
Quán cắt tóc trên địa bàn quận Thanh Xuân.
{keywords}
Lượng khách hôm nay đến cắt tóc vẫn chưa đông.

Thành phố yêu cầu chủ các cơ sở dịch vụ phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khách hàng khai báo y tế, lập danh sách, kiểm soát, đối chiếu thông tin khách hàng hàng ngày.

Trong nới lỏng các dịch vụ, thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức về công tác phòng, chống dịch. Lưu ý tuyệt đối không chủ quan, lơ là, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao.

Trước đó, từ 12h trưa 25/5, Hà Nội đã tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phạm Hải - Nhị Tiến

Hà Nội mở cửa trở lại quán cắt tóc, hàng ăn uống trong nhà từ 22/6

Hà Nội mở cửa trở lại quán cắt tóc, hàng ăn uống trong nhà từ 22/6

Từ 0h ngày 22/6, Hà Nội cho phép mở cửa trở lại với dịch vụ cắt tóc, gội đầu. Dịch vụ ăn uống trong nhà thì kèm điều kiện đóng cửa trước 21h hàng ngày. Nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về.