- Tiếng nổ lớn phát ra từ công ty dược gây đổ sập tường, thổi bay trần nhà...Một căn nhà cấp 4 liền kề cũng bị hư hại nặng, nhiều người hoảng loạn tháo chạy.

Sáng 22/4, cơ quan chức năng quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ lò hơi tại công ty TNHH đông nam dược Bàng Thái, địa chỉ số 416/15/3 Dương Quảng Hàm, phường 5.

{keywords}
Hiện trường vụ nổ (Ảnh Sỹ Thành)

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra vào khoảng 22h đêm 21/4. Thời điểm này, người dân ngụ trên đường Dương Quảng Hàm nghe tiếng nổ lớn phát ra từ công ty dược nói trên.

Khi nhiều người chạy đi kiểm tra thì thấy nhiều đồ đạc trong công ty văng tung toé, tường nhà đổ sập, trần nhà bị thổi bay.

{keywords}
Đồ vật văng tung tóe bên trong công ty dược (Ảnh Sỹ Thành)

Không dừng lại, vụ nổ cũng khiến 1 căn nhà cấp 4 bên cạnh công ty bị hư hỏng, đổ tường.

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra nổ công ty dược này đang hoạt động. Vị trí nổ là khu vực lò hơi của công ty. Còn bên trong căn nhà cấp 4 bị ảnh hưởng có nhiều người đang ngủ, hoảng loạn tháo chạy...Rất may sự cố không gây thương vong về người.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công an phường 5, Công an quận Gò Vấp đã có mặt ghi nhận vụ việc và phong toả hiện trường để điều tra.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Thảo Nguyên