- Tối 9/4, ông Đoàn Ngọc Hải lái xe riêng đi kiểm tra trật tự đô thị và yêu cầu lãnh đạo các phường ra xử lý hàng loạt xe đậu sai quy định, trong đó có xe ô tô biển xanh đậu ngược chiều trên đường cấm, “thách thức” cơ quan chức năng.

Khoảng 20h, trên đường Hoàng Sa (P. Đa Kao), Phó chủ tịch Hải lái xe riêng đi kiểm tra trật tự vỉa hè thì phát hiện một chiếc xe biển xanh 31A đậu ngược chiều trên đường cấm.

Ngay sau đó, lãnh đạo quận 1 yêu cầu lực lượng chức năng phường ĐaKao kiểm tra chiếc ô tô biển xanh, “thách thức” pháp luật này.

{keywords}
Quận 1 “xử” xe biển xanh 31A đậu ngược chiều trên đường cấm

Tại đây, tài xế có mặt để hợp tác với cơ quan chức năng nên chỉ bị lập biên bản xử lý hành chính.

Cũng trong tối cùng ngày, ông Hải cũng chỉ đạo lãnh đạo phường Đa Kao, Bến Nghé… lập biên bản 10 trường hợp ô tô biển trắng đậu sai quy định. Trong đó, có nhiều chiếc đậu trước các trung tâm thương mại nơi có bãi đậu xe ngầm....

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, hiện đoàn kiểm tra trật tự đô thị quận 1 tạm dừng ra quân để giao cho lãnh đạo 10 phường trực tiếp xử lý. Tuy nhiên, trong thời gian này, ông vẫn thường xuyên xuống đường để kiểm tra.

“Quận vẫn liên tục kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở trung tâm TP HCM. Các cơ quan công quyền hay hộ dân vi phạm sau thời gian nhắc nhở không thực hiện sẽ bị cưỡng chế. Quan điểm của quận 1 là xử lý nghiêm tất cả hành vi vi phạm”- Phó chủ tịch Hải khẳng định.

Tuấn Kiệt