- Đầu tháng 2, Công an Hà Tĩnh chỉ đạo Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với cán bộ 2 xã Cẩm Minh và Kỳ Phong lên kế hoạch xóa bỏ tệ nạn mại dâm tồn tại 20 năm nay. 

Tổ công tác gồm 12 chiến sĩ công an huyện Kỳ Anh đã đóng chốt nơi được xem là trung tâm tệ nạn mại dâm trên QL1A, giáp ranh 2 huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên.

Gần 20 năm nay, chính quyền Hà Tĩnh “đau đầu” vì tệ nạn mại dâm hoành hành ở Voi (cung đường QL1A, đoạn đi qua xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên) và xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh). 

Rất nhiều lần ra quân quyết tâm xóa bỏ cung đường mại dâm này nhưng cũng chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”.

{keywords}
Tổ công tác công an huyện Kỳ Anh được đóng chốt tại khu vực có hoạt động bán dâm

Ông Nguyễn Xuân Tào, Trưởng Công an xã Kỳ Phong (TX Kỳ Anh) cho biết: Từ trước, công an đuổi đầu này, dẹp quán này họ lại chạy sang chỗ khác. Rất phức tạp.

Trước thực trạng này, đầu tháng 2, Công an Hà Tĩnh chỉ đạo Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với cán bộ 2 xã Cẩm Minh và Kỳ Phong ra kế hoạch quyết tâm đẩy lùi, xóa bỏ tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

{keywords}
Những "lầu bán hoa" vắng lặng sau đợt cao điểm ra quân của Công an huyện Kỳ Anh

“Chúng tôi không cấp giấy tạm trú cho những cô gái từ vùng khác đến đây khi nghi vấn bán dâm, đồng thời phối hợp với Công an huyện, túc trực trên mọi cung đường, những nhà xe dừng lại trước các quán cafe, sẽ kiểm tra giấy tờ, và bắt rời vị trí, không được tiếp cận các quán chứa gái mại dâm.

Nhiều chủ quán cà phê không còn chứa gái nhưng vẫn điều gái mại dâm lưu động, gửi các cô khác đi chỗ khác, đợi công an dịu xuống thì sẽ điều gái về. Nhưng vì công an quyết liệt hơn nên đã không còn hoạt động” - ông Tào nói thêm.

Chỉ trong một thời gian ngắn, những khách mua dâm không tiếp cận được các quán cafe, gái bán dâm rơi vào cảnh thất nghiệp. Hơn 1 tuần trở lại đây, cung đường này vắng bóng hoàn toàn gái bán dâm.

Chuyển đổi nghề cho các hộ

Ông Trần Phúc Hiên, Trưởng Công an xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) cho biết: “Xã có tới 17 điểm hoạt động mua bán dâm. Hiện nay tôi khẳng định không còn xuất hiện tình trạng này nữa”.

{keywords}
Một số hộ trước đây kinh doanh mại dâm nay đã treo biển bán đất, bán nhà...

Nhiều gia đình đã bắt đầu chuyển sang nghề kinh doanh khác như quán cơm, chăn nuôi...

Hiện tại ở xã Kỳ Phong còn 26 hộ đã đóng cửa mại dâm nhưng vẫn chưa chuyển đổi nghề. Công an huyện Kỳ Anh đang theo dõi sát những hộ gia đình này, phòng trường hợp kinh doanh trở lại.

Xã đề xuất các phương án, hỗ trợ vay vốn ngân hàng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hộ chuyển đổi nghề phù hợp.

{keywords}
Đợt cao điểm ra quân dẹp mãi dâm ở Voi lần này bước đầu có hiệu quả 

Công an huyện Kỳ Anh cho biết: Hiện tổ công tác có 12 cán bộ, chiến sĩ, thuê trụ sở làm việc tại thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong. Về cơ bản, khu phố này đã vắng bóng hoạt động mua bán dâm. Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình để xóa bỏ triệt để.

Thiện Lương

Sẽ có luật về mại dâm

Sẽ có luật về mại dâm

Nghiên cứu, xây dựng Dự án luật về phòng ngừa mại dâm, đảm bảo tính nhất quán và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về công tác này.

“Nữ quái” chứa mại dâm, lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

“Nữ quái” chứa mại dâm, lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Đại tá Trần Văn Thêm – trưởng phòng cảnh sát truy nã tội phạm, công an TP.HCM xác nhận, vừa bắt giữ Đoàn Thị Phú (SN 1975, quê Tiền Giang), nữ quái có 2 lệnh truy nã đặc biệt.