- Dọc 7km bờ biển Rạng (Núi Thành, Quảng Nam) bất ngờ xuất hiện dầu vón cục bám trên chai lọ có in chữ Trung Quốc.

Sáng nay, Giám đốc Sở TN&MT Quảng Nam Nguyễn Viễn cho hay, cơ quan chức năng đang cho thu gom, phân loại và xử lý chất thải phát hiện tại bờ biển Rạng.

{keywords}
Dầu vón cục bám trên các chai lọ in chữ Trung Quốc

Trước đó người dân phản ánh hiện tượng dầu vón cục (chủ yếu là hắc ín) bị sóng biển đánh trôi dạt vào bờ, gây ô nhiễm môi trường và làm hỏng một số ngư cụ.

Ông Viễn cho biết ngày 6/2, Sở TN&MT đã lập đoàn về biển Rạng để kiểm tra. 

Đoàn ghi nhận hiện tượng dầu mỡ vón cục trên bãi biển khu vực biển Rạng từ quán Cây Bàng, xã Tam Quang đến khu resort Chu Lai, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành.

{keywords}
Hiện tượng bất thường này xuất hiện ở đoạn bờ biển Rạng

Dầu vón cục có màu nâu đen, kích thước khoảng 0,5-10cm, xuất hiện rải rác dọc theo bờ biển, chiều dài đoạn bờ biển bị ô nhiễm khoảng 7km. 

Dầu vón cục còn bám trên rác như bao ni lông, chai lọ… ngoài ra còn lẫn trong cát sau khi thủy triều rút, trôi dạt dọc theo bờ biển.

{keywords}
Chai lọ, bao bì dạt vào bờ biển

Tại khu vực bờ biển khảo sát có nhiều ngư cụ bị hư hỏng, dây neo, rác thủy tinh vỡ từ các chai lọ, hộp đồ uống, thức ăn nhanh. Đa số các loại chai lọ, bao bì, hộp đồ uống có nhãn hiệu xuất xứ từ Hồng Kông, Trung Quốc.

Ngày 9/2, UBND tỉnh Quảng Nam đã ký văn bản yêu cầu Sở TN&MT phối hợp cấp huyện và công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam phối hợp xử lý.

Cao Thái