Thông  tin  trên  được Đại tá Hồ Trung Lập, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trả  lời  tại  cuộc  họp  báo ngày hôm nay.

Đại tá Lập cho biết, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, lực lượng công an đã phát hiện 2 địa điểm có dấu hiệu lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tâm linh để kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ.

{keywords}
Các búp bê Kumanthong được cơ quan công an tạm giữ

Địa điểm thứ nhất tại phường Hưng Phú (quận Cái Răng) do Thái Thị Yến Nhi (24 tuổi, ngụ  quận Thốt  Nốt) thuê làm nơi kinh doanh. Địa điểm còn lại ở phường Ba Láng (quận Cái Răng), do P.K.N  (24 tuổi) làm nơi kinh doanh. 

Ngày 5/4, thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, Công an quận Cái Răng đã kiểm tra hành chính 2 địa điểm trên và phát hiện 71 búp bê. Theo lời khai của Nhi, đây là búp bê Kumanthong.

Đối với địa điểm của P.K.N., tại thời điểm kiểm tra nơi đây chỉ kinh doanh mặt hàng phong thuỷ; đã ngừng kinh doanh búp bê Kumathong từ ngày 18/3.

Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị nắm tình hình, rà soát trên địa bàn và đến nay chưa phát hiện thêm cơ sở buôn bán loại búp bê này.

{keywords}
 

“Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu được, Công an quận Cái Răng xác định, Yến Nhi có dấu hiệu vi phạm hành chính về tuyên truyền tệ nạn mê tín dị đoan.

Trong thời gian tới, Công an TP sẽ chỉ đạo các Công an quận, huyện nói chung, và Công an quận Cái Răng nói riêng, cùng các đơn vị nghiệp vụ thu nhập tài liệu, chứng cứ để củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với vụ việc này”, Đại  tá  Lập  nói. 

Làm rõ cô gái ở Cần Thơ 'tàng trữ' 71 búp bê nghi là Kumanthong

Làm rõ cô gái ở Cần Thơ 'tàng trữ' 71 búp bê nghi là Kumanthong

Ngày 6/4, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đang làm rõ vụ cô gái "tàng trữ" 71 búp bê nghi Kumanthong không có hoá đơn, xuất xứ.  

Hoài  Thanh