- Chuyên cơ của Tổng thống LB Nga Vladimir Putin sáng nay (12/11) đã đến sân bay Nội Bài. Ông lưu lại Hà Nội một ngày thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

{keywords}

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Vladimir Putin duyệt đội danh dự. Ảnh: Minh Thăng

Chiều 12/11, lễ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì lễ đón.

Dự lễ đón có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung cùng một số Bộ trưởng.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành hội đàm.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng đoàn đã đến viếng, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

HÌNH ẢNH TỔNG THỐNG PUTIN ĐẾN HÀ NỘI:

Theo lịch trình, Tổng thống LB Nga cũng sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo Đảng, Chính phủ.

Ông sẽ đến dự triển lãm ảnh về quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - LB Nga, dự lễ khai mạc Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam ở Nhà hát lớn trước khi lên đường đi Hàn Quốc vào tối nay.

Hợp tác về dầu khí, điện hạt nhân, kinh tế, quốc phòng - an ninh, văn hóa… là những chủ đề dự kiến được nêu bật trong các cuộc trao đổi giữa Tổng thống LB Nga và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Nhân chuyến thăm, hai bên ký kết các văn kiện hợp tác kinh tế.

Việt - Nga thường xuyên trao đổi nhiều chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo cấp cao, tạo đà thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng mật thiết, gắn bó và tin cậy cao.

{keywords}
Ảnh: RIA Novosti

Việt Nam và LB Nga là đối tác chiến lược năm 2001 và đối tác chiến lược toàn diện năm 2012. Quan hệ chính trị giữa hai nước có độ tin cậy cao, hợp tác kinh tế hiệu quả, hợp tác nhân văn không ngừng được mở rộng.

Kim ngạch thương mại hai chiều liên năm 2012 đạt 2,45 tỷ USD và 9 tháng của năm nay đạt 2,4 tỷ USD. Hai bên đang nỗ lực đàm phán và sớm ký hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và liên minh Hải quan gồm Nga, Belarus và Kazakhstan.

Hiệp định trên dự kiến góp phần nâng kim ngạch thương mại song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2015 và cao hơn nhiều vào năm 2020.

Nga đã có 92 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký hơn 1,9 tỷ USD, đứng thứ 19/100 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Đầu tư của Việt Nam tại Nga cũng tăng mạnh, từ chỗ chỉ khoảng hơn 100 triệu USD năm 2008 đã lên mức trên 2,4 tỷ USD hiện nay với 17 dự án…Việt - Nga cũng đang triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I.

L.Thư - H.Phúc - X.Quý - Nguồn clip: VTV