- Sáng 30/4, nhiều người tập thể dục dọc theo bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từ điểm đầu giáp với đường Lê Bình (Q. Tân Bình) đến điểm cuối tại cầu Thị Nghè (Q.1) hết sức khó chịu vì mùi hôi thối từ lòng kênh xông lên.

Dưới kênh, trên mặt nước, xác cá chết nổi lềnh bềnh trắng kênh. Bà con cho biết, hiện tượng này xuất hiện vào chiều 29/4; xác cá trôi theo con nước ròng ra cửa sông. 

{keywords}
Cảnh cá chết dày đặc trên kênh Nhiêu Lộc

Xác cá mỗi lúc một nhiều và trôi ngược vào thượng nguồn khi nước triều dâng lên. Do nằm trong kênh hơn một đêm, đến sáng 30/4, khi nước triều xuống thấp xác cá tiếp tục trôi ra sông lớn mang theo mùi hôi thối.

Có mặt dưới chân cầu Trần Khánh Dư, chúng tôi ghi nhận lượng cá chết dày đặc ước lượng hàng tấn. Xuồng vớt rác thuộc công ty Môi trường Đô thị TP quần thảo liên tục trên kênh vớt hàng chục thùng cá chết nhưng vẫn không xuể.

{keywords}
Công nhân công ty Môi trường Đô thị đang thu gom xác cá trên bờ kênh. 

Tại hiện trường, nhiều người câu cá hai bên bờ kênh cho biết chiều 28/4 xuất hiện một cơn mưa khá lớn. 

Nước mưa vào cống tuôn xuống kênh, kéo theo nhiều ô nhiễm khiến cá không thể sống được. Bà con còn cho biết thêm, cá chết phần lớn là cá chép, cá rô phi loại lớn. Hiện cá nhỏ và cá da trơn vẫn còn sống được. 

Trần Chánh Nghĩa