Ngày 12/5, Phòng CSGT (Công an TP.HCM) cho biết, vừa phối hợp với Sở GTVT...trình phương án lên UBND.TP về việc tái lập các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đang có nguy cơ tái bùng phát trên địa bàn.

Theo dự kiến các chốt ở cửa ngõ được lập gồm: chốt tại trạm thu phí Long Phước, cao tốc Trung Lương, cầu Đôi (đường Trần Văn Giàu), đường Ba Làng, đường Xuyên Á (quốc lộ 22), cầu Phú Cường, cầu Vĩnh Bình, cầu vượt Sóng Thần, quốc lộ 1K, quốc lộ 50, quốc lộ 1A và cầu Đồng Nai.

{keywords}
Chốt phòng dịch tại cửa ngõ miền Tây vào tháng 4/2020

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu tái lập 12 chốt kiểm soát để tăng cường các biện pháp phòng dịch trên địa bàn trong bối cảnh cả nước ghi nhận 581 ca nhiễm cộng đồng tại 26 tỉnh, thành.

Năm ngoái khi dịch bùng phát mạnh, TP.HCM lập 62 chốt, trạm kiểm soát, trong đó 16 chốt chính ở đầu mối giao thông hoạt động cả ngày lẫn đêm. Lực lượng liên ngành lập chốt, phân luồng giao thông, kiểm tra y tế khu vực cửa ngõ để phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài lập chốt, lãnh đạo TP.HCM cũng giao Công an tăng cường kiểm tra cư trú để sớm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, người tổ chức nhập cảnh trái phép làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

Hà Nội: Phong tỏa khu dân cư phố Lê Văn Lương và Nguyễn Lương Bằng

Hà Nội: Phong tỏa khu dân cư phố Lê Văn Lương và Nguyễn Lương Bằng

Quận Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàn Kiếm đã cho dựng barie cách ly tòa nhà số 89 - 91 phố Đinh Tiên Hoàng, chung cư 27 Lê Văn Lương, chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng do liên quan đến 3 ca nghi nhiễm Covid-19 mới.

Phong Anh