- Sở GTVT TP.HCM cho biết từ ngày mai (tức ngày 6/2) cho đến hết những ngày Tết, thành phố sẽ tạm dừng giao thông trên đường Hàm Nghi và một số con đường lân cận nhằm phục vụ công tác tổ chức Lễ hội Đường hoa và Lễ hội Đường sách.

Theo đó, người dân TP sẽ đi lại bất tiện hơn do khu vực trung tâm quận 1 bị phân luồng giao thông, một số đường lân cận khu vực trung tâm qua khu vực đường hoa Tết và đường sách sẽ thay đổi, thậm chí một số con đường sẽ tạm dừng lưu thông.

{keywords}
Tuyến đường Hàm Nghi sẽ tạm dừng lưu thông

Được biết, đường hoa tết truyền thống Nguyễn Huệ bị phong tỏa phục vụ thi công dự án phố đi bộ và tuyến Metro Bến Thành- Suối Tiên. Do đó, năm nay TPHCM đã chọn đường Hàm Nghi, quận 1, thành Đường hoa tết Ất Mùi. Ngoài ra trên tuyến đường này cũng được tổ chức Lễ hội Đường sách.

Đường hoa Tết sẽ mở cửa trong 7 ngày, từ ngày 16/2/2015 đến ngày 22/2/2015, tức là từ ngày 28 tháng Chạp đến Mùng 4 Tết Ất Mùi.

{keywords}
Thi công đường hoa Tết 

Đường hoa Tết năm nay có chủ đề "Bản sắc Việt - Hào khí Việt Nam", sẽ được sắp đặt trên phần lớn đường Hàm Nghi, từ bùng binh Quách Thị Trang đến đường Hồ Tùng Mậu; đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng sẽ dành cho sự kiện Đường Sách. Vào dịp tết, cả đường Hàm Nghi cũng sẽ đươc trang trí ánh sáng đèn.

Như vậy, lịch trình di chuyển của người dân TP tại khu trung tâm như sau:

Đường Hàm Nghi:

Trên làn đường ô tô, đoạn từ vòng xoay Quách Thị Trang đến đường Tôn Đức Thắng sẽ tạm ngừng tất cả các loại xe từ 7 giờ 00 ngày 6-2-2015 đến 6 giờ 00 ngày 23-2-2015. Tất cả các loại xe cũng bị cấm trên làn đường hỗn hợp, đoạn từ vòng xoay Quách Thị Trang đến đường Tôn Đức Thắng từ 17 giờ 00 ngày 16-2-2015 đến 6h, ngày 23/2/2015.

Đường Phó Đức Chính:

Đoạn từ đường Lê Thị Hồng Gấm đến đường Hàm Nghi sẽ cấm tất cả các loại xe từ 17 giờ 00 đến 21 giờ 00 ngày 16-2-2015. Cấm dừng đỗ xe trên suốt tuyến Phó Đức Chính từ 6 giờ 00 đến 24 giờ 00 trong các ngày từ 6-2-2015 đến 23-2-2015.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa:

Đoạn từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến đường Nguyễn Thái Bình: cấm tất cả các loại xe từ 17 giờ 00 ngày 16-2-2015 đến 6 giờ 00 ngày 23-2-2015.

Đường Pasteur:

Đoạn từ Nguyễn Công Trứ đến đường Huỳnh Thúc Kháng: cấm tất cả các loại xe từ 17 giờ 00 ngày 16-2-2015 đến 6 giờ 00 ngày 23-2-2015. Xe được đi hai chiều ở đoạn từ Nguyễn Công Trứ đến đường Võ Văn Kiệt.

Đường Tôn Thất Đạm:

Đoạn từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Huỳnh Thúc Kháng: cấm tất cả các loại xe từ 17 giờ 00 ngày 16-2-2015 đến 6 giờ 00 ngày 23-2-2015.

Đường Hồ Tùng Mậu:

Đoạn từ Nguyễn Công Trứ đến đường Hải Triều: cấm tất cả các loại xe từ 17 giờ 00 ngày 16-2-2015 đến 6 giờ 00 ngày 23-2-2015.

Đường Hải Triều:

Đoạn từ hẻm số 2 Hàm Nghi đến đường Hồ Tùng Mậu: cấm tất cả các loại xe từ 17 giờ 00 ngày 16/2/2015 đến 6h ngày 23/2/2015.

Theo Sở GTVT TPHCM mặc dù nhiều tuyến đường sẽ cấm lưu thông tuy nhiên xe của người dân sống trong khu vực các tuyến đường tạm dừng lưu thông vẫn được phép đi vào.

Riêng bến xe buýt phía trước chợ Bến Thành sẽ tạm ngừng hoạt động trong thời gian diễn ra Lễ khai mạc Đường Hoa, Đường Sách từ 17 giờ 00 đến 21 giờ 00 ngày 16/2/2015.

Thành phố cũng sẽ điều chỉnh lộ trình xe buýt không đi qua khu vực tạm dừng lưu thông trong suốt thời gian lễ hội và sẽ thông báo lộ trình mới trong thời gian tới.

Tuấn Kiệt