- Ngày 19/3, khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết vừa cứu thành công trường hợp nuốt dị vật vô cùng hy hữu.

Lo lắng: Trẻ hóc dị vật nguy hiểm đầu hè

Bệnh nhi là N. T. Đ., 5 tuổi, ngụ tại Tây Ninh, nhập viện trong tình trạng nuốt đau, ho nhiều.

Qua điều tra bệnh sử, gia đình bệnh nhi cho biết đưa bé đi lấy tủy, trám răng ở phòng nha gần nhà. Chẳng may kim lấy tủy răng rơi vào trong miệng và cháu bé đã nuốt phải.

Ngay lập tức gia đình đưa bé Đ. đến bệnh viện địa phương và được khuyên nên chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 soi gắp dị vật.

{keywords}
 Cây kim lấy tủy răng gắp ra từ phổi bé trai. Ảnh: BVNĐ. 

Sau khi thăm khám, làm các chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ ghi nhận âm phế bào phổi trái bệnh nhi giảm rõ rệt, kết quả phim X –Quang có dị vật nằm trong lòng phế quản.

Bệnh nhi đã được gây mê, soi gắp dị vật. Ca phẫu thuật kéo dài 20 phút. Trong suốt quá trình thao tác các bác sĩ phải rất cẩn thận bởi nguy cơ dị vật sắc nhọn có thể đâm thủng các tạng bên trong, thậm chí bị kẹt làm co thắt thanh môn, khiến bệnh nhi tử vong tại chỗ.

Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, một cây kim lấy tủy răng dài vài cm được lấy ra an toàn.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân nuốt phải kim lấy tủy răng thường do bệnh nhi sợ hãi, không hợp tác.

Cách đây không lâu, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng tiếp nhận một bé gái 11 tuổi bị rách môi trên rất sâu do mác cài dụng cụ chỉnh nha đâm phải. Các bác sĩ phải gây tê, lấy dị vật ra và khâu lại môi cho bé.

Qua đó, khi được điều trị răng cho trẻ em, bác sĩ cần hết sức cẩn thận trong thao tác. Bên cạnh đó phụ huynh cũng phải nhắc nhở con mình đeo dụng cụ chỉnh nha tránh đùa giỡn, giãy giụa, chẳng may dụng cụ lọt vào đường thở gây nguy hiểm tính mạng.

Thanh Huyền