- Lợi dụng nhiệm vụ được giao, cựu nhân viên công ty cấp nước Bến Thành (TP.HCM) đã biển thủ tiền công quỹ tổng cộng hơn 2,4 tỷ đồng.

Ngày 28/7, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Trung Huy (SN 1970, nguyên tổ trưởng Tổ thu tiền 2 – Đội thu tiền công ty cổ phần cấp nước Bến Thành, TP.HCM) mức án 20 năm tù về tội “tham ô tài sản”.

Theo cáo trạng, công ty cổ phần cấp nước Bến Thành có vốn điều lệ hơn 93,6 tỷ đồng, trong đó hơn 53,1% vốn thuộc sở hữu Nhà nước. Năm 2007, Lê Trung Huy được giao giữ chức Tổ trưởng tổ thu tiền tư gia 2 thuộc đội thu tiền.

{keywords}
Bị cáo Lê Trung Huy tại tòa.

Với chức danh trên, hàng ngày ngoài việc trực tiếp đi thu tiền, Huy còn được quyền nhận cùi hóa đơn cùng số tiền tương ứng do các nhân viên trong tổ đi thu tiền nước về để tổng hợp, nộp lại cho công ty.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lợi dụng sơ hở và nhiều khó khăn còn tồn tại trong công tác thu nộp tiền nước của ngành nước TP.HCM nói chung, Huy đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối hợp thức hóa sổ sách giao nhận và tránh né sự phát hiện của tổ kiểm tra hóa đơn tồn để chiếm đoạt tiền.

Ngày 29/7/2013, Huy tự ý bỏ việc ở công ty, tắt điện thoại liên lạc. Qua kiểm tra, công ty cấp nước Bến Thành tiến hành lập biên bản phát hiện sự việc. Tính từ tháng 7/2012 đến tháng 8/2013, Huy đã chiếm đoạt của công ty Bến Thành số tiền thu về từ gần 2.000 hóa đơn có trị giá tổng cộng hơn 2,45 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, cơ quan công tố xác định không đủ chứng cứ khởi tố ông Lê Cảnh Tất (Trưởng phòng thương vụ) và ông Trần Hữu Hiệp (Đội trưởng đội thu tiền) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do không phát hiện ra hành vi sai phạm của Huy.

Tuy nhiên, sau khi phát hiện sai phạm trên, công ty CP Cấp nước Bến Thành yêu cầu 2 cá nhân trên phải có trách nhiệm liên đới. Tính đến nay, ông Tất và ông Hiệp đã tự nguyện đóng góp tổng cộng 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

M.Phượng