- Công an tỉnh Bình Dương bước đầu xác định danh tính 4 người “hôi” thịt trâu chết giữa đường ở thị xã Thuận An gây xôn xao dư luận.

Nhóm người gồm cặp vợ chồng Vũ Thị H. (36 tuổi), Phạm Văn Q. (39 tuổi, trú KP 8, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) và 2 anh em ruột Nguyễn Văn N. (33 tuổi), Nguyễn Văn P. (35 tuổi, trú KP Bình Quới, phường Bình Chuẩn, TX Thuận An).

Sau khi bị mời lên làm việc, có 3 người đã thừa nhận hành vi xẻo thịt trâu vào sáng 5/12. Riêng Vũ Thị H. chưa tới trình diện.

{keywords}
Hiện trường vụ "hôi" thịt trâu gây xôn xao

Theo tường trình tại công an, anh Phạm Văn Q. cho biết lấy thịt cùng 4 chiếc đùi trâu về để bán, còn 2 anh em P. và N. lấy thịt về nhậu.

"Do làm nghề thợ hồ, trình độ nhận thức còn hạn chế nên không biết hành động của mình là sai trái" – anh Nguyễn Văn N. nói và chia sẻ rằng cảm thấy hối hận sau sự việc.

Theo lời anh này, vào 6h30 sáng 5/12, khi đi làm thì thấy nhóm người tụ tập ở đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đoạn qua KP Bình Phú (phường Bình Chuẩn, TX Thuận An) nên lại gần, và phát hiện có con trâu chết giữa đường.

Ban đầu, chỉ có cặp vợ chồng Q. và H. lấy dao xẻo thịt, 4 chiếc đùi đưa vào chiếc rọ sắt được gắn trên xe máy dựng ở lề đường, nhưng sau có nhiều người cùng vào lấy thịt.

Nghĩ con trâu chết là của 2 vợ chồng kia, anh N. liền chạy về nhà trọ ở gần đó lấy dao ra xẻo một miếng thịt (khoảng 3kg) mang về.

{keywords}
Người thợ hồ hối hận về việc làm của mình

Thấy em trai mang thịt trâu về nhà, anh P. hỏi thì biết sự tình, cũng cầm dao chạy ra hiện trường.

Tuy nhiên, lúc này chỉ còn lại phần đầu và nội tạng trâu. Người đàn ông 35 tuổi cũng đã lấy một ít nội tạng đem về nhà.

Cả 2 người cho biết, số thịt và nội tạng lấy được mang ra nhậu vào chiều cùng ngày.

"Mình không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng như vậy, chỉ nghĩ lấy ít thịt về nhậu cho vui. Giờ nghĩ lại thấy hối hận lắm" – vẫn lời anh thợ hồ.

Liên quan tới sự việc, phía công an sau khi lập hồ sơ xử phạt hành chính nhóm người về hành vi “công nhiên chiếm đoạt tài sản”, và cũng yêu cầu đền bù tiền tương ứng số thịt trâu đã lấy.

Tuy nhiên, chủ trâu - ông Nguyễn Thành Ngọc đã từ chối nhận bồi thường và không yêu cầu xử phạt những người này.

Thạch Quý