- Xuất phát từ chuyện con trẻ giành nhau đồ chơi, Tuấn dùng dao sát hại hàng xóm. Nạn nhân may mắn thoát chết nhưng hủng thủ phải nhận 7 năm tù giam vì tội "giết người".

Ngày 27/9, TAND Thành phố Hà Nội đưa bị cáo Vũ Mạnh Tuấn (ở phố Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ra xét xử tội "giết người".

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 7/9/2011, cháu Ngô Trúc L., con gái anh Ngô Quang Nam (25 tuổi, Hải Phòng) và cháu Vũ Lê Bảo C. là cháu ngoại chị Vũ Kim Yên (45 tuổi), tranh giành đồ chơi với nhau tại sân khu tập thể nhà gỗ tại phố Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xuất phát từ việc này, khiến xảy ra mâu thuẫn giữa hai chị Nguyễn Thị Hạnh (vợ anh Nam) và chị Yên. Hai bên cãi chửi, đánh nhau. Chị Hạnh điện thoại cho chồng về giải quyết.

Nhận điện thoại, anh Nam đi xe máy về nhà. Bước vào sân tập thể, anh này hỏi mọi người xem sự việc xảy ra như thế nào.

Lúc này Vũ Mạnh Tuấn đang ngồi uống bia gần đó, biết chị Yên (chị gái của Tuấn) đang xô xát với chị Hạnh nên cũng đi về nhà.

Khi đến sân tập thể, thấy anh Nam đứng trước cửa nhà gọi điện cho ai đó nói: “Đến đập nát nhà nó đi”, Tuấn chạy về nhà lấy dao chạy ra chỗ anh Nam.

Thấy Tuấn cầm dao, anh Nam bỏ chạy. Tuấn đuổi theo anh Nam, chém một nhát vào sau gáy nạn nhân.

Nạn nhân ôm ghì lấy Tuấn. Trong lúc hai người giằng co nhau, Tuấn đâm tiếp nhát thứ hai vào nách trái của anh Nam rồi vứt dao bỏ trốn. Được đưa đi cấp cứu kịp thời, anh Nam đã không tử vong. Nạn nhân từ chối giám định.

VKS cho rằng, anh Nam không tử vong nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

Trước khi đưa ra xét xử, gia đình Tuấn đã bồi thường 170 triệu đồng cho bị hại, phía anh Nam đã có đơn xin bãi nại về trách nhiệm hình sự cho Tuấn. Đây được coi là tình tiết giảm nhẹ tội cho bị cáo.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 7 năm tù giam.

  • T.Nhung