- Thời tiết nắng nóng, oi bức đột ngột khiến trẻ em mắc các bệnh hô hấp gia tăng, đa phần là viêm phổi…

Ăn đám giỗ, 48 người nhập viện cấp cứu
Ẩu đả như phim ở quán cà phê, 3 người nhập viện
Người Sài Gòn trong nắng nóng 40 độ C

Chiều 27/3, BS Trần Thị Thu Loan, Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cảnh báo, lượng trẻ em phải nhập viện vì viêm phổi tăng cao.

Nguyên nhân do trời quá nắng nóng khiến đề kháng trẻ suy giảm, dễ nhiễm siêu vi.

“Vào thời điểm này mọi năm, khoa Hô hấp có khoảng 140 – 150 ca nội trú thì nay tăng thành 200 – 220 ca. Ngày đầu tuần, bệnh đông nhất là 220 ca, còn hôm nay có khoảng 190 ca đang nằm viện.”, bác sĩ Loan nói.

Điều đáng lưu ý, đa phần bệnh nhi hô hấp bị viêm phổi, nhiều ca nặng. Phòng cấp cứu của khoa hiện điều trị cho 30 bé viêm phổi nặng, có trường hợp bị biến chứng nhiễm trùng máu, tràn dịch màng phổi.

{keywords}
Trời nắng nóng khiến trẻ bị viêm phổi tăng cao. Ảnh: Thanh Huyền.

Theo bác sĩ Loan, diễn tiến của bệnh hô hấp năm nay khá nhanh. Thông thường trẻ phải có biểu hiện nhiễm khuẩn hô hấp, sốt cao khoảng 10 ngày mới trở nặng, thì nay bệnh mới phát khoảng 4 – 5 ngày, đưa đi siêu âm, chụp phim đã thấy phổi bị tràn dịch, mủ dính cả lại.

Tương tự, tình trạng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng không kém căng thẳng. Tới thời điểm này, khoa Hô hấp của Bệnh viện Nhi Đồng 1 có 190 ca nội trú, tăng 40 – 50 ca so với tuần trước.

Ngoài ra, cả hai bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 đều cho biết bệnh nhi tiêu chảy điều trị tại đơn vị mình gia tăng kể từ 10 ngày qua.

Để phòng tránh, phát hiện kịp thời bệnh hô hấp ở trẻ, bác sĩ Loan khuyên phụ huynh không nên để nhiệt độ máy lạnh quá thấp, tránh cho trẻ uống nước đá. Bên cạnh đó, cha mẹ cần chú ý bổ sung dinh dưỡng cho con đầy đủ, uống nhiều nước để tăng sức đề kháng.

Khi thấy trẻ có biểu hiện nhiễm khuẩn hô hấp như ho, sốt cao 2 ngày liên tục không hạ phải đưa con đi khám ngay, không tự ý điều trị tại nhà làm diễn tiến bệnh thêm trầm trọng.

Trời nóng thức ăn cũng dễ ôi thiu, các gia đình cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, ăn chín, uống sôi, tránh ngộ độc, tiêu chảy.

Thanh Huyền