- Với gần 200 ảnh, tài liệu, hiện vật đã khái quát quá trình không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng trong 30 năm qua.

Chiều nay tại Hà Nội, Văn phòng TƯ Đảng và Bộ VH-TT-DL đã phối hợp tổ chức triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2016) nhân kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Triển lãm gồm 3 phần: Quá trình hình thành và phát triển quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam; Thành tựu đất nước 30 năm đổi mới; Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Với gần 200 ảnh, tài liệu, hiện vật, triển lãm giới thiệu khái quát quá trình không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng trong 30 năm qua.

Triển lãm cũng khẳng định những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại...

Một số hình ảnh tại triển lãm:

{keywords}
Người dân xếp hàng mua rau quả tại cửa hàng quốc doanh thời kỳ bao cấp
{keywords}
Tem phiếu mua hàng thời kỳ bao cấp
{keywords}
Quầy bán hàng Tết ở cửa hàng quốc doanh thời bao cấp ở Thủ đô Hà Nội
{keywords}
Sổ đăng ký mua lương thực
{keywords}
Thẻ xã viên
{keywords}
Ngày mùa ở sân kho HTX An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
{keywords}
Người dân xếp hàng mua lương thực, thực phẩm thời kỳ bao cấp
{keywords}
Người dân xếp xô, thùng chờ lấy nước trong thời kỳ thiếu điện, nước
{keywords}
Các ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng họp tổ thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng 6, Hà Nội, tháng 11/1986
{keywords}
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh thăm xí nghiệp cao su Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 1985
{keywords}
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 8 thông qua Hiến pháp. Hiến pháp 1992 là cơ sở pháp lý cho việc đẩy mạnh đổi mới về kinh tế, đổi mới về hệ thống chính trị, thực hiện các quyền tự do dân chủ của công dân, cải cách bộ máy nhà nước, từng bước xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, Hà Nội, ngày 15/4/1992
{keywords}
Nghị quyết của Bộ Chính trị về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường mặt trận dân tộc thống nhất
{keywords}

{keywords}
Các đại biểu tham quan triển lãm

Hồng Nhì