- Dù trời không mưa nhưng triều cường vượt báo động III đã khiến nhiều tuyến đường Sài Gòn ngập nặng; người dân lại bì bõm lội nước về nhà.

{keywords}

{keywords}
{keywords}

Chiều 14/12, triều cường dâng cao ở mức 1,57-1,62m (cao hơn mức báo động 3 là 0,07 -0,12m) khiến nhiều tuyến đường TP.HCM bị ngập nặng.

{keywords}

Ghi nhận trên đường Lê Văn Lương (xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè), nước ngập có nơi hơn 0,5m khiến xe chết máy hàng loạt...

{keywords}

Các e học sinh đẩy xe qua đoạn đường ngập, tìm đường về nhà.

{keywords}

Nhiều người sợ xe chết máy nên thuê xe ba gác chở qua cung đường ngập.

{keywords}

Trong chiều nay, triều cường cũng gây ngập nặng các tuyến đường Trần Xuân Soạn (quận 7) Bình Đông (quận 8), khu Thanh Đa, đường Bình Quới (quận Bình Thạnh) Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè)…

{keywords}

Đến hơn 21h, nhiều tuyến đường tại TPHCM vẫn còn ngập nặng. Người dân phải khổ sở tìm đường về nhà.

Theo Đài khí tưởng thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều cao nhất trong đợt xuất hiện này vào ngày 14 và 15/12. Đỉnh triều tại trạm Phú An vào ngày ngày 14.12 là 1,57m và 1,62m vào ngày 15.12. Tại trạm Nhà Bè là 1,57m vào ngày 14.12 và 1,62m trong ngày 15/12.

Sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm xuống chậm. Mực nước tại trạm Phú An có khả năng cao hơn mức báo động 3 đến hết ngày 17/12 sau đó sẽ giảm xuống.

Thảo Nguyên