- Kẻ gian đã đột nhập, lấy trộm thùng Phước Sương và một số cổ vật tại di tích Lăng vua Khải Định (Ứng Lăng) nằm trên địa bàn xã Thuỷ Bằng, huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế.


Theo lời kể một số bảo vệ thì vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 1/12/2010, quan sát tại hiện trường cho thấy, có dấu hiệu cạy cửa. Hiện tài sản mất cắp vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố.


Sáng ngày 1/12, các cơ quan chức năng đã có cuộc làm việc nhanh ngay tại hiện trường, tuy nhiên chi tiết sự việc vẫn chưa được tiết lộ.


Vị trí đặt thùng Phước Sương tại lăng Khải Định trở nên trống rỗng.
Một bảo vệ tại di tích lăng Khải Định hé mở: “Vụ mất cắp không nhiều nhưng tính chất nghiêm trọng vì xảy ra tại địa điểm di tích”. Một số bảo vệ khác thì nghi vấn: “Phía sau lăng rất dốc và khó đi lại, có thể kẻ gian đã đi theo con đường nhỏ cách cổng lăng 20m để đột nhập vào chính điện”.


Đây không phải là vụ mất cắp tài sản tại địa điểm di tích đầu tiên ở Cố Đô Huế, vào tháng 10/2009 thủ phạm trôm cắp thùng Phước Sương tại Di tích Quán Thế Âm đã bị bắt giữ.


Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.


Mai Long