XEM Clip ở hồ Gươm:

 

Tết Dương lịch, TP.HCM bắn pháo hoa 15 phút từ 0h đến 0h15 tại 3 địa điểm gồm khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2), tòa nhà Landmark 81 (khu vực công viên Central Park, phường 22, quận Bình Thạnh) và công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11).

Một số điểm ở Hà Nội, TP.HCM cũng diễn ra các sự kiện chào năm mới 2020: Quảng trường Cách Mạng Tháng 8 (Hà Nội), Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Nguyễn Huệ... thu hút hàng chục nghìn người theo đến theo dõi.

31/12/2019 | 23:50

11h45

Tình trạng chen lấn xô đẩy ngày càng gia tăng khiến một số cô gái ngất xỉu được tạm thời đưa ra sơ cứu bên vườn hoa đối diện tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

{keywords}
 Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Ảnh: Trần Thường

 

Thu gọn
31/12/2019 | 22:56

22h30

Tại Hà Nội:

{keywords}
Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Ảnh: Trần Thường

 

Thu gọn
31/12/2019 | 22:01

22h00

Tại TP.HCM:

Biển người chen sát nhau trên phố đi bộ Nguyễn Huệ:

{keywords}
Ảnh: Như Sỹ
{keywords}
Ảnh: Như Sỹ
{keywords}
Ảnh: Như Sỹ
{keywords}
Ảnh: Như Sỹ
{keywords}
Ảnh: Như Sỹ
{keywords}
Ảnh: Như Sỹ
{keywords}
Ảnh: Như Sỹ

 

Thu gọn
31/12/2019 | 21:55

21h45

Tại Hà Nội: Biển người chen nhau chờ giây phút đếm ngược

{keywords}
Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Người người chen nhau chật cứng, đã có người ngộp thở, bạn bè phải dìu ra ngoài. Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Đứng giữa biển người, để tìm thấy nhau phải dùng điện thoại làm tín hiệu. Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Mọi người la ó, kêu đừng chen nữa. Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Một cửa hàng tiện lợi cũng bị người ken cứng trước cửa. Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Tìm bất cứ chỗ nào có thể chen chân đứng. Ảnh: Trần Thường

 

Thu gọn
31/12/2019 | 21:44

21h05

Tại Hạ Long, Quảng Ninh: Khu vực quảng trường 30/10, TP Hạ Long, người dân kéo về ken đặc, sân khấu đã kín chỗ.

{keywords}
Ảnh: Phạm Công
{keywords}
Khu vực lễ đón năm mới tại TP Hạ Long có 3 khu vực gửi xe máy nhưng hiện tại đã hết chỗ, không nhận thêm xe. Ảnh: Phạm Công
{keywords}
 
{keywords}
Nhiều người chọn điểm cao để đứng xem ca nhạc từ bên ngoài. Ảnh: Phạm Công
{keywords}
Ảnh: Phạm Công
{keywords}
Những ngọn núi đá gần đường Trần Quốc Nghiễn (đường bao biển) rực rỡ ánh đèn trước thềm năm mới. Ảnh: Phạm Công

 

Thu gọn
31/12/2019 | 21:31

21h00

{keywords}
Tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Trên phố Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Trần Thường
{keywords}
Trên phố Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Trần Thường
{keywords}
 
{keywords}
Biển người tại quảng trường Đông Kinh. Ảnh: Trần Thường

 

Thu gọn
31/12/2019 | 20:34

20h

Tối nay, ngoài bắn pháo hoa TP.HCM còn có chương trình chiếu sáng nghệ thuật và đồ họa 3D lên mặt tiền tòa nhà UBND TP.

Người dân còn tham dự chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới vào đêm nay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Do đó, từ đầu giờ tối hàng nghìn người đã đổ về đây để 'xí chỗ'.

{keywords}
Ảnh: Như Sỹ
{keywords}
Các bạn trẻ đã tập trung lên phố đi bộ chờ thời gian đếm ngược từ sớm. Ảnh: Như Sỹ

 

 

Thu gọn
31/12/2019 | 19:06

19h30

Tại Hà Nội, các tuyến đường xung quanh hồ Gươm như Hai Bà Trưng, Quang Trung, Hàng Bài... xảy ra tình trạng ùn tắc, giao thông hỗn loạn do lượng người tiến về các điểm xem đếm ngược. 

Dự kiến, sẽ có khoảng 200.000 người đổ về trung tâm đón chào năm mới. Tuy không phải ngày cuối tuần nhưng hôm nay Hà Nội cũng đã cho rào chắn cấm phương tiện di chuyển vào tuyến đường xung quanh hồ Gươm.

Hơn 1.000 cảnh sát ứng trực từ 16h, cảnh sát sẽ hoá trang để xử lý các bãi trông xe sai quy định, đồng thời kiểm soát chặt các thiết bị bay lạ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. 

{keywords}
Trục đường Hai Bà Trưng ùn tắc kéo dài
{keywords}
Nhiệt độ lúc 19h khoảng 20 độ, trời se lạnh, gió thổi nhẹ 

Tại TP.HCM, tối cuối năm, đường phố khu vực trung tâm lung linh sắc màu bởi ánh đèn trang trí nghệ thuật chào đón năm mới 2020. 

Các trục đường như Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn - vòng xoay Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ… nổi bật với hình ảnh trang trí các loài hoa quen thuộc như hoa mai, đào, sen… Người dân cũng bắt đầu đổ ra các tuyến đường trung tâm.

{keywords}
Nam thanh nữ tú đón năm mới trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Thanh Tùng
{keywords}
Thảnh thơi dạo chơi trên phố. Ảnh: Thanh Tùng
{keywords}
Ảnh: Thanh Tùng
{keywords}
Ảnh: Thanh Tùng
{keywords}
Ảnh: Như Sỹ
{keywords}
Ảnh: Như Sỹ

 

Điểm đếm ngược đón giao thừa tuyệt nhất ở Hà Nội, Sài Gòn

Điểm đếm ngược đón giao thừa tuyệt nhất ở Hà Nội, Sài Gòn

Đón giao thừa Tết dương lịch 2020, TP. HCM và Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật trong khi Hà Nội có nhiều điểm đếm ngược.

Nhóm phóng viên Thời sự 

Thu gọn