- Trong lúc gã đàn ông tăng ga bỏ chạy, trung úy Nguyên đuổi kịp, áp sát, khống chế đối tượng. Bị chặn bắt, gã đàn ông rút súng bắn thẳng vào anh.

Sáng 29/1, Công an tỉnh Sơn La và Công an huyện Mộc Châu tổ chức tang lễ cho trung úy Bùi Công Nguyên, người hy sinh trong vụ truy bắt tên tội phạm buôn ma túy theo nghi thức Công an nhân dân.

Trước đó, vào chiều 28/1, tổ công tác gồm 5 người của Công an huyện Mộc Châu, trong đó có trung úy Nguyên phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy trên Quốc lộ 43, hướng từ cửa khẩu Lóng Sập - thị trấn Mộc Châu, có biểu hiện bất thường nên đã triển khai đội hình vây bắt.

Trong lúc gã đàn ông tăng ga bỏ chạy, trung úy Nguyên đuổi kịp, áp sát, khống chế đối tượng.

Bị chặn bắt, gã đàn ông rút súng bắn thẳng vào trung úy Nguyên. Bị dính đạn nhưng anh Nguyên vẫn gắng sức khống chế và cùng đồng đội bắt được nghi phạm.

Tổ công tác đã thu giữ một khẩu súng ngắn quân dụng cùng 13 viên đạn, một vỏ đạn của nghi phạm.

Còn trung úy Nguyên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Mộc Châu. Do vết thương quá nặng, anh Nguyên đã hy sinh.

Theo cơ quan công an, gã đàn ông bắn chết anh Nguyên được xác định là Tráng A Trá (38 tuổi, ở xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu). Gã này từng có tiền án về ma túy.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

T.Nhung