Chiều 8/5, UBND tỉnh TT-Huế phát thông báo liên quan đến ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn.

Theo đó, ca dương tính với SARS-CoV-2 là nữ, 23 tuổi, ngụ tại xã Mỹ Chánh (huyện Hải Lăng, Quảng Trị). Nữ bệnh nhân này làm việc tại Thẩm mỹ viện Amila và phòng khám Hữu Nghị (đường Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng).

Thông tin điều tra dịch tễ của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh TT-Huế cho biết, ngày 2/5, nữ bệnh nhân di chuyển từ Quảng Trị vào Đà Nẵng bằng xe giường nằm Quang Dũng.

{keywords}
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh TT Huế sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung sau khi địa bàn ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Sau khi đến Đà Nẵng, nữ bệnh nhân được bạn chở về nhà tại số 172/24 đường Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng.

10h ngày 5/5, nữ bệnh nhân di chuyển từ Đà Nẵng ra Huế bằng xe máy cùng bạn. Từ 11h30 đến 12h, dừng lại mua mỹ phẩm tại quán Mỹ phẩm Minh commestic (gần chợ Bến Ngự) và trở về nhà lúc 13h.

15h ngày 5/5, nữ bệnh nhân đến Trạm y tế Hải Chánh để khai báo y tế. Từ 19h đến 20h ăn tối tại quán ốc Hoa ở xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng).

Từ 8h đến 9h ngày 6/5, nữ bệnh nhân đi ăn sáng tại quán cháo Truật ở thôn Mỹ Khê (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền). 9h05 uống cà phê tại quán Long Vui và về lại nhà.

13h đến tối cùng ngày, nữ bệnh nhân đi ăn giỗ tại nhà bác ở xã Hải Chánh (Hải Lăng, Quảng Trị).

Vào lúc 10h30 đến 11h trưa 7/5, nữ bệnh nhân đi làm căn cước công dân tại xã Phong Thu (huyện Phong Điền). Đến 13h cùng ngày, nữ bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện huyện Phong Điền với triệu chứng sốt 38 độ C, ho khan, đau rát họng.

Ngay sau khi khám bệnh, Bệnh viện huyện Phong Điền xác định đây là ca bệnh nghi ngờ nhiễm Covid-19 nên đưa bệnh nhân vào khu cách ly của bệnh viện để theo dõi, xử lý và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Mẫu bệnh phẩm được gửi đến Bệnh viện Trung ương Huế và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện ca dương tính Covid-19 đầu tiên ở địa phương, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh TT-Huế đã kích hoạt các biện pháp khẩn cấp chống dịch, điều tra dịch tễ và truy vết, khoanh vùng những trường hợp tiếp xúc.

Tính đến 12h trưa nay, cơ quan y tế tỉnh TT- Huế đã tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng đối tượng tiếp xúc với ca bệnh (F1, F2, F3).

Theo đó, lực lượng chức năng đã xác định có 21 trường hợp F1, 35 trường hợp F2. Các mẫu phẩm của 21 trường hợp F1 đang được xét nghiệm PCR.

Quang Thành – Bảo Lâm

TT-Huế có ca dương tính nCoV từng làm việc tại thẩm mỹ viện ở Đà Nẵng

TT-Huế có ca dương tính nCoV từng làm việc tại thẩm mỹ viện ở Đà Nẵng

Ca dương tính nCoV ở TT-Huế là nữ, 23 tuổi, quê tại Hải Chánh (Hải Lăng, Quảng Trị). Nữ bệnh nhân này làm việc tại Thẩm mỹ viện Amila và phòng khám Hữu Nghị (đường Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng).