- Kể từ ngày 6/4, lực lượng chức năng 15 tỉnh, thành sẽ tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở, tới ngày 10/4, sẽ đồng loạt xử phạt đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện…

Xử phạt học sinh không đội MBH ngay cổng trường

Từ ngày 6 - 10/4, lực lượng CSGT trên toàn quốc sẽ xử lý học sinh không đội MBH khi tham gia giao thông ngay tại cổng trường, đồng thời gửi danh sách về nhà trường để trường tổ chức phê bình.


Từ ngày 10/4, các lực lượng chức năng có liên quan sẽ tổ chức ngày cao điểm, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, tập trung vào khu vực xung quanh trường học, sau đó duy trì theo kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, trật tự an toàn giao thông.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, mỗi năm cả nước có khoảng 1.900 trẻ em bị tử vong vì tai nạn giao thông, trong đó gần 50% nạn nhân chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.

Theo Nghị định 171, trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe gắn máy bắt buộc đội mũ bảo hiểm cài quai đúng quy cách. Nếu người điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách cho trẻ em ngồi trên xe từ 6 tuổi trở lên sẽ bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng.

Những hình ảnh ghi nhận tại cổng trường học và trên đường phố Hà Nội sáng 3/4:

{keywords}

{keywords}

Nhiều phụ huynh vẫn “quên” chưa đội MBH cho các trẻ khi đi học

{keywords}

Thậm chí phụ huynh cũng “quên” không đội MBH dù có mũ treo trên xe.

{keywords}

Nhà trường luôn luôn nhắc nhở các em khi đến trường phải đội MBH nhưng các bậc phụ huynh vẫn chưa hợp tác.

{keywords}

Theo Nghị định 171, trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe gắn máy bắt buộc đội mũ bảo hiểm cài quai đúng quy cách.

{keywords}

Nếu người điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách cho trẻ em ngồi trên xe từ 6 tuổi trở lên sẽ bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng. {keywords}

Tại cổng trường đều có panô tuyên truyền về đội MBH

{keywords}

Đã có phu huynh chấp hành nghiêm chỉnh việc đội MBH cho con khi tham gia giao thông.

{keywords}

Học sinh cấp 2 đi xe đạp điện, xe máy điện vẫn thường xuyên không đội MBH.

{keywords}

Ý thức tham gia giao thông của học sinh rất kém khi dàn hàng ba, hàng tư cùng tham gia giao thông.

{keywords}

Rất ít học sinh đội MBH khi đi xe máy điện, xe đạp điện.

P.Trần