Phát hiện 2 đối tượng đang bẻ khoá nhà hàng xóm, ông Phong hô hoán, đuổi theo và bị đâm chết.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 3h sáng 16/3 tại hẻm số 78 đường Tôn Thất Thuyết, P.16, Q.4, TP.HCM. Hiện công an Q.4 đang phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM tiến hành truy xét các đối tượng gây án.

{keywords}
Căn nhà bị trộm phá khóa.

Nạn nhân được xác định là ông Huỳnh Tấn Phong (SN 1970, ngụ tại địa phương).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên ông Phong đang ngủ ở nhà thì nghe tiếng động nên thức giấc đi kiểm tra. Từ căn gác nhà mình ông Phong nhìn xuống hẻm phát hiện có 2 đối tượng thanh niên đang cố bẻ khoá nhà hàng xóm.

Ông Phong chạy xuống thì xảy ra cự cãi với 2 đối tượng. Lúc này vợ ông Phong, là bà Đỗ Thị Thanh Diệu (SN 1969) cũng đứng gần đó.

Theo bà Diệu, 2 đối tượng cự cãi với ông Phong, nói rằng, đang mở cửa vào nhà mình.

Do ông Phong biết rõ về chủ nhà, đồng thời thấy cổng ngoài, cửa trong ngồi nhà bị bẻ khoá nên hô hoán truy bắt kẻ trộm.

{keywords}
Hiện trường con hẻm xảy ra vụ trộm tấn công, đâm chết người

Biết bị lộ, 2 đối tượng để lại đồ nghề bỏ chạy. Ông Phong vừa đuổi, vừa truy hô. Chạy đuổi theo một đoạn, 1 trong 2 đối tượng quay lại, dùng hung khí tấn công người phía sau...làm ông Phong gục tại chỗ. Hai đối tượng tẩu thoát vào bóng đêm.

Người dân xung quanh nghe tiếng động cũng thức giấc. Ông Phong được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, cơ quan công an có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Công an thu giữ 1 túi xách, bên trong có chứa nhiều dụng cụ phá khoá, được cho là của 2 đối tượng bỏ lại.

Hiện cơ quan công an đang truy xét hung thủ gây án.

Anh Sinh