Một lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn xác nhận với VietNamNet, sáng nay các đơn vị có báo cáo về sự việc 3 trường hợp cách ly tại Trung đoàn 123 vắng mặt lúc điểm danh. Đến chiều nay, 2 người được xác nhận vẫn đang ở trong khuôn viên khu cách ly, người còn lại đơn vị chưa tìm thấy. 

"Trong lúc điểm danh, đơn vị phát hiện thiếu 3 người, tuy nhiên có 2 người đi nhầm buồng nên sau đó đã báo cáo lại. Còn 1 trường hợp là phụ nữ đến nay các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực truy tìm", lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin. 

{keywords}
Khu cách ly hơn 400 người trở về từ Trung Quốc tại Trung đoàn 123. Ảnh: Đoàn Bổng

Tại Trung đoàn 123 thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn đang cách ly trong vòng 14 ngày hơn 400 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc để phòng dịch virus corona chủng mới. 

Các công dân được kiểm tra sức khỏe 2 lần mỗi ngày và được lực lượng hậu cần mang cơm đến tận phòng.

Đoàn Bổng

Tất bật nấu hàng trăm suất cơm trong khu cách ly ở Lạng Sơn

Tất bật nấu hàng trăm suất cơm trong khu cách ly ở Lạng Sơn

Cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 123 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn) nhiều ngày nay tất bật chuẩn bị khẩu phần ăn cho hàng trăm người từ Trung Quốc trở về cách ly tại đơn vị.