- Biết người yêu đang có thai nhưng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, gã thanh niên đã cầm cây đánh vào đầu cô gái dẫn đến tử vong.

Ngày 30/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt Hà Quốc Tài (SN 1988, TP.HCM) mức án tử hình về tội “giết người”. Cùng hầu tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Đáp (SN 1983, Hậu Giang) lãnh án 1 năm tù về tội “che giấu tội phạm”.

Theo nội dung vụ án, tháng 9/2013, Hà Quốc Tài và chị N.T.C.N.(SN 1997) có quan hệ tình cảm và thường cùng nhau thuê khách sạn để quan hệ nam nữ. Ngày 6/1/2014, biết chị N. có thai nên Tài đưa chị đi khám rồi chở về nhà mẹ ruột ở huyện Bình Chánh chơi.

{keywords}
Hai bị cáo tại tòa.

Tại đây, thấy Tài cùng Nguyễn Hữu Đáp ngồi uống rượu nên chị N. phản đối, tỏ thái độ trách móc. Tức giận, Tài vào trong nhà nhặt một khúc gỗ dài gần 80cm ra đánh nhiều cái vào đầu khiến chị N. gục xuống tại chỗ.

Bất ngờ trước hành động của con trai, mẹ Tài truy hô nên Tài vứt cây gỗ tại hiện trường nhờ Đáp chở đến nhà một người quen để qua đêm. Qua truy xét, công an xã Vĩnh Lộc A tiến hành bắt khẩn cấp đối với Tài.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Tài và Đáp khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng