- Do mâu thuẫn nợ nần, Kha Cư (42 tuổi, TP.HCM) đã hẹn vợ chồng con nợ đến quán cà phê nói chuyện. Tại đây, trong lúc xảy ra mâu thuẫn, gã đàn ông đã tạt axit khiến vợ chồng nạn nhân chết thảm.

Ngày 25/12, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Kha Cư (42 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) mức án tử hình về tội "giết người".

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, vợ chồng ông bà Trần Thanh Liêm, Nguyễn Thị Kim Hương và Kha Cư là chỗ quen biết.

Do mâu thuẫn nợ nần, trưa ngày 22/1, Cư hẹn vợ chồng ông Liêm đến quán cà phê tại số 52 đường Minh Phụng (phường 5, quận 6, TP.HCM) để nói chuyện. Trước khi đi, Cư chuẩn bị nửa lít axit đựng trong một ca nhựa có nắp đậy để đem theo.

Tại quán cà phê, do không thống nhất được phương án trả nợ nên giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn. Lúc này, Cư cầm ca axit tạt thẳng vào vợ chồng ông Liêm gây bỏng nặng, axit văng ra trúng vào hai người khác gây phỏng nhẹ.

Gây án xong, Cư đến cơ quan công an đầu thú. Vật vã trong đau đớn, vợ chồng ông Liêm được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông Liêm đã tử vong trước khi nhập viện.

Sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện, bà Hương cũng tử vong do vết thương quá nặng.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa, Kha Cư khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng