- Chỉ vì bà nội la mắng về việc nghiện ma túy, đứa cháu nghịch tử đã ra tay sát hại bà.

Ngày 26/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Huy (SN 1986, Kiên Giang) mức án tử hình về tội "giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 7h ngày 23/4/2014, Nguyễn Quốc Huy đi bộ đến nhà bà N.T.T (bà nội Huy, ngụ quận 10, TP.HCM) chơi.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, biết Huy thường sử dụng ma túy nên bà T. la mắng.

Tức giận, Huy nhặt khúc gỗ chốt cửa trong nhà đánh nhiều cái vào đầu làm bà T. gục xuống.

{keywords}
Bị cáo trước vành móng ngựa

Thấy bà nội bị đánh, cháu N.M.T (SN 2007, con của chú ruột Huy) đang ngồi xem ti vi gần đó chạy đến ôm bà cũng bị Huy dùng cây đánh bất tỉnh. Lúc này, thấy cháu N.T.N.Y (SN 2002, cũng là con của chú Huy) ngồi gần đó, Huy tiếp tục đánh vào đầu khiến cô bé bất tỉnh.

Gây án xong, Huy khép cửa nhà rồi bỏ trốn. Một lúc sau, người thân trong gia đình về nhà phát hiện sự việc vội vàng đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu.

Bị chấn thương sọ não, bà T. tử vong sau đó ít ngày, 2 cháu bé cũng bị thương tích 60% và 70%.

M.Phượng