- Quá trình làm thủ tục xuất cảnh theo chuyến bay từ TP.HCM đi Australia, Việt kiều Úc mang theo gần 3,5kg ma túy trong valy hành lý.

Ngày 27/6, TAND TP.HCm đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "vận chuyển trái phép chất ma túy" do bị cáo Phạm Trung Dũng (37 tuổi, Việt kiều Úc) thực hiện.

Theo cáo trạng, vào lúc 19h30p ngày 17/5/2013, khi làm thủ tục xuất cảnh đi chuyến bay từ TP.HCM đi Australia, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý của Phạm Trung Dũng phát hiện, bắt quả tang, thu giữ trong thành valy 2 gói nylon chứa chất bột màu trắng. Theo kết quả giám định, 2 gói nylon trên chứa tổng cộng 3.4578 gram chế phẩm heroin.

{keywords}
Bị cáo đứng nghe tòa tuyên án

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận đã sang sinh sống tại Austrailia từ năm 2000. Ngày 17/4/2013, Dũng cùng vợ con đi du lịch về Việt Nam thăm gia đình. Khi Dũng và gia đình đang ở TP.HCM du lịch thì có người đàn ông điện thoại nói có chú Lợi (hiện đang sống ở Australia, Dũng quen qua người bạn) nhờ mang 2 chiếc valy sang Australia với giá 40.000 AUD. Nghĩ đây là vận chuyển hàng cấm nhưng Dũng vẫn đồng ý nhận lời.

Ngày 16/5/2013, sau khi nhận hai valy, Dũng nói dối vợ con là valy mới mua để đựng quần áo cho gia đình. Hôm sau, khi vợ chồng Dũng mang theo 2 valy trên làm thủ tục xuất cảnh thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Riêng vợ Dũng do không biết nguồn gốc hai valy trên cũng như việc thỏa thuận xách valy thuê của chồng nên cơ quan chức năng không khởi tố.

M.Phượng