- Giả danh là Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kiên Giang, đối tượng Ngô Hồng Sơn kết hợp cùng cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của người dân.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa bắt giam Ngô Hồng Sơn (sinh năm 1986, ngụ đường Cô Giang, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Cơ quan công an xác định Sơn là đồng phạm của Nguyễn Duy Tân - nguyên cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang đã bị bắt giam trước đó cũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

{keywords}

Giấy tờ và con dấu giả, đối tượng dùng để lừa đảo người dân (Ảnh CA Kiên Giang cung cấp)

Cơ quan công tỉnh Kiên Giang thông tin, thời gian qua Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - công an TP Rạch Giá đã nhận được nhiều đơn thư tố giác tội phạm có liên quan đến việc mua bán đất khống ở các dự án trên địa bàn. Các đối tượng này đã làm giả tài liệu, con dấu...để lừa người dân, bán đất khống tại các khu dân cư.

Qua điều tra, cơ quan công an đã bắt quả tang Nguyễn Duy Tân (khi đó là cán bộ Phòng Văn hoá văn nghệ Ban Tuyên giáo tỉnh Kiên Giang) đang nhận tiền cọc bán khống lô nhà và đất cho một khách hàng ở Cà Mau.

Tại cơ quan công an, Tân đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận thêm Sơn là đồng phạm. Từ đó, cơ quan công an đã bắt tạm giam Sơn.

Theo lời khai ban đầu của Sơn, đầu năm 2013, đối tượng này giả là cán bộ công tác ở Sở xây dựng, sau đó chuyển sang UBND tỉnh làm việc với vị trí cao hơn.

Nhằm cho các nạn nhân tin tưởng, Sơn đã làm giả nhiều con dấu của giám đốc, trưởng phòng, giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố. Đặc biệt, Sơn còn nhờ người làm giả quyết định bổ nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang, quyết định điều động từ Sở xây dựng về làm Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kiên Giang.

Nhờ mang danh phận giả, Sơn đã kết hợp cùng Tân làm hợp đồng mua bán đất khống cho nhiều người dân, thu lợi hàng tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Hoài Thanh