- Bắt đầu từ khoảng 21h đêm qua (9/1), tuyết đã bắt đầu rơi ở khu vực Trạm Tôn, đèo Ô Quý Hồ, cách Sa Pa, Lào Cai 12km. Càng về khuya, tuyết rơi càng dày và lan dần xuống thị trấn.

Theo ghi nhận, nhiệt độ tối 9/1 tại miền Bắc đã xuống thấp nhất từ đầu mùa đông. Trao đổi với VietNamNet, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, đêm qua nhiệt độ tại thị trấn Sa Pa khoảng 1-2 độ, riêng khu vực núi cao như Trạm Tôn, Ô Quý Hồ nhiệt độ khoảng 0-1 độ C.

Nhiệt độ xuống thấp khiến mưa tuyết xuất hiện. Càng về khuya, tuyết rơi càng dày, lan xuống các khu vực cách thị trấn Sa Pa 5-6km. Nhiều khu vực, tuyết đã rơi dày đến 10cm.

Bất chấp giá rét, rất nhiều người đã đổ xô lên Sa Pa để xem hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này.

Theo ông Hải, đến sáng nay, nhiệt độ tại Sa Pa đã nhích lên 3,5 độ, trời có mưa nhỏ, tuy nhiên nhiều khả năng, đêm nay nhiệt độ sẽ tiếp tục xuống thấp và tuyết sẽ tiếp tục rơi.

Một số hình ảnh mưa tuyết tại Sa Pa:

{keywords}

 Mưa tuyết rơi dày đặc tại khu vực đèo Ô Quý Hồ. Ảnh: Nguyễn Ngọc Sơn.

{keywords}

Tuyết rơi phủ kín mui xe. Ảnh: Dân Việt.

{keywords}

 {keywords}

Đến sáng 10/1, lượng tuyết đã dâng lên khá dày tại Trạm Tôn. Ảnh: Dương Lợi

{keywords}

Tuyết phủ dày trên các mái nhà. Ảnh: Dương Lợi.

{keywords}

Tuyết trên đỉnh Ô Quý Hồ vào sáng nay. Ảnh: Lương Xuân Long

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

MAnh