Ông Trần Văn Đại, Chủ tịch UBND xã An Đồng, huyện An Dương cho biết: Chính quyền địa phương đang làm rõ cái chết bất thường của 2 bà cháu dưới ao chùa.

Vì hoàn cảnh khó khăn, bà Trịnh Thị Q. (SN 1954, quê huyện Vĩnh Bảo, tạm trú ở thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) thường dẫn theo cháu ngoại là Trần Minh A. (SN 2013) vào chùa tá túc.

Ngày 3/4, bà Q. dẫn theo cháu ngoại tới chùa Linh Quang xin tá túc qua đêm. Đến khoảng 4h sáng 4/4, sư thầy phát hiện hai bà cháu tử vong dưới ao.

Nhận được tin báo, Công an xã An Đồng và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sáng nay, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương Lê Văn Cường cho hay: Bà Q. mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, sống cùng cháu ngoại. Bà thường ra chùa nhặt rác và đêm hôm kia xin ngủ lại.

Bà Q. có để lại một lá thư. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng có khả năng bà tự tử cùng cháu.

Được biết, bố mẹ cháu Minh A. ly hôn, mẹ đã đi lấy chồng Hàn Quốc. 

Nam sinh chết đuối ở Hòa Bình: Bà ngoại khóc ngất nhìn cháu lần cuối

Nam sinh chết đuối ở Hòa Bình: Bà ngoại khóc ngất nhìn cháu lần cuối

Em Nguyễn Bình Minh ra đi trong sự tiếc thương của khu phố. Hoàn cảnh em quá đáng thương, không có bố, mẹ đi bước nữa, em sống với bà ngoại.

Hoài Anh