Việt Nam lên án mạnh mẽ hành động khủng bố tại thành phố Volgograd, LB Nga làm nhiều người thiệt mạng và bị thương.

{keywords}
Hiện trường vụ đánh bom sáng 30/12 ở Volgograd. Ảnh: vdmsti.ru

Ngày 30/12, trả lời câu hỏi của phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nêu rõ: “Việt Nam lên án mạnh mẽ hành động khủng bố tại thành phố Volgograd, LB Nga ngày 29 và 30/12/2013 làm nhiều người thiệt mạng và bị thương. Chúng tôi xin gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, chính phủ và nhân dân Nga. Chúng tôi tin rằng những kẻ gây ra các vụ khủng bố trên sẽ bị trừng trị thích đáng".

Như tin đã đưa, vào hai ngày 29 và 30/12 đã xảy ra 2 vụ đánh bom liều chết ở nhà ga trung tâm Volgograd và vụ nổ trên xe buýt ngay giữa phố vào giờ cao điểm buổi sáng. Ít nhất 27 người bị thiệt mạng, nhiều người bị thương.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Tổng thống Putin ngày 30/12 đã chỉ thị Ủy ban Chống khủng bố quốc gia tăng cường an ninh trên toàn lãnh thổ LB Nga.

Một phát ngôn viên của Ủy ban Điều tra Nga khẳng định cả hai vụ nổ ở Volgograd đang được xử lý như những hành động khủng bố.

  • H.Nhì