- Người dân phát hiện đôi vợ chồng nằm bất động trên giường tại nhà riêng, trên tay có vết cắt, máu chảy nhiều.

Thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an TX. Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập hồ sơ, chứng cứ để điều tra vụ hai vợ chồng nằm bất động với nhiều vết cắt, người vợ tử vong.

Hiện trường vụ việc

Theo đó, khoảng 11h30 trưa nay, người dân trú phường Bắc Hồng trình báo sự việc phát hiện đôi vợ chồng ông Nguyễn Trung K. và bà Nguyễn Thị Anh Đ. (cùng SN 1974) nằm bất động trên giường, trên tay ông K. có một vết cắt sâu, máu chảy nhiều.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Đồng thời, đưa cả hai người đến BV đa khoa TX. Hồng Lĩnh cấp cứu.

Tuy nhiên, người vợ đã tử vong trước đó, còn người chồng đang trong tình trạng nguy kịch, được chuyển ra BV Ba Lan Nghệ An cấp cứu.

Được biết, vợ chồng ông K. làm doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn, có vay nợ nhiều.

Theo hồ sơ bệnh án, hai vợ chồng đã uống rượu ngâm hạt mã tiền để tự tử.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân gửi cho gia đình.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Phó hiệu trưởng uống thuốc diệt cỏ tự tử nghi do vỡ nợ

Phó hiệu trưởng uống thuốc diệt cỏ tự tử nghi do vỡ nợ

Nữ phó hiệu trưởng một trường mầm non uống thuốc diệt cỏ tự tử, người dân nghi vấn có thể do vỡ nợ.

Phát hiện thi thể thầy giáo trên sông, nghi tự tử 3 ngày trước

Phát hiện thi thể thầy giáo trên sông, nghi tự tử 3 ngày trước

3 ngày sau khi thầy giáo H. để lại dép, xe máy trên bờ sông rồi mất tích, cơ quan chức năng và gia đình đã tìm thấy thi thể nổi trên sông.

Thiện Lương