Đại tá Phạm Văn Lương, Phó GĐ Công an tỉnh Bắc Ninh hôm nay cho biết, sau khi nhận được thông tin hàng trăm gốc đào tại phường Đình Bảng, TX Từ Sơn bị phá hoại, GĐ Công an tỉnh chỉ đạo công an thị xã phối hợp với các bên liên quan khẩn trương điều tra, cố gắng làm rõ vụ việc trước Tết Nguyên Đán 2019.

{keywords}
Gốc đào bị đốn hạ không thương tiếc

Đại tá Lương cho biết, trong quá trình điều tra sự việc, có một chủ vườn đào tự tử, chưa rõ nguyên nhân, hiện chưa xác định được người này có liên quan đến vụ đào bị phá hay không.

Trước đó, vào tối ngày 16, rạng sáng 17/1, nhiều hộ gia đình trồng đào tại khu phố Tỉnh Cầu, phường Đình Bảng phát hiện hàng trăm gốc đào thế và đào rừng đang vụ thu hoạch bị kẻ gian chặt phá tan hoang. Gần 150 gốc đào của 11 hộ dân bị kẻ xấu phá hoại, thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng không rõ nguyên nhân.

Vụ hàng trăm gốc đào bị đốn hạ: Một chủ vườn uống thuốc sâu tự tử

Vụ hàng trăm gốc đào bị đốn hạ: Một chủ vườn uống thuốc sâu tự tử

4 ngày sau khi hàng trăm gốc đào bị kẻ gian phá hoại tại phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), chủ một vườn đào uống thuốc sâu tự tử.

Đoàn Bổng