Gần 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đã ập lên núi Phá Chủng, xã Châu Lộc bắt quả tang hàng chục người đang tổ chức khai thác đá trắng trái phép. 

{keywords}
Lực lượng Công an Nghệ An tổ chức vây bắt khai thác đá trái phép

Thời điểm bắt quả tang, lượng chức năng tạm giữ 5 máy xúc, 1 ô tô tải, 4 máy cắt đá, 2 máy khoan đứng phục vụ cho hoạt động khai thác đá trái phép. Có khoảng 800m3 tại hiện trường, ước tính nhiều tỷ đồng.

Công an đã tạm giữ chủ điểm khai thác đá Trần Văn Bảy (SN 1970), trú tại xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp về hành vi khai thác đá trái phép.

Lập biên bản mỏ đá trái phép nhưng chưa xử lí

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Sỹ Hào – Trưởng Phòng TN&MT huyện Quỳ Hợp cho biết, trước khi Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc bắt quả tang khai thác đá trái phép ở xã Châu Lộc ngày 13/7, đoàn liên ngành UBND huyện đã lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động sáng 18/6.

Cụ thể, đoàn kiểm tra ghi nhận khoảng 20m3 đá khối và 100m3 đá hộc đã khai thác từ trước và 1 máy xúc, 1 lán trại xây táp lô bao quanh. Đồng thời, yêu cầu các hoạt động khai thác đá trái phép dừng hoạt động, đưa toàn bộ máy móc ra khỏi hiện trường.

Đoàn kiểm tra yêu cầu Chủ tịch UBND xã Châu Lộc Vy Văn Hùng tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện việc khai thác đá trái phép.

“Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, UBND xã lập biên bản xử phạt hành chính chuyển cấp có thẩm quyền xử lý” – đoàn kiểm tra yêu cầu.

{keywords}
Đoàn kiểm tra liên ngành UBND huyện Quỳ Hợp có mặt tại mỏ đá trái phép vào sáng 18/6

Ngoài ra, thành viên trong đoàn đã chụp ảnh và quay phim toàn bộ hiện trạng mỏ đá khai thác trái phép.

Ông Hào trình bày, ngày 18/6, đoàn lập biên bản kiểm tra thì 3 xóm ở xã Nghĩa Xuân và Minh Hợp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19.

Đến ngày 10/7, 3 xóm ở huyện Quỳ Hợp hết thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16.

“Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên đoàn chưa mời người vi phạm đến làm việc. Tiếp tục lợi dụng dịch bệnh, các cá nhân đưa thêm máy móc vào khai thác đá trái phép” – ông Hào thông tin.

Ông Vy Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Châu Lộc cho biết, ông đang làm việc với cơ quan Công an để cung cấp thông tin vụ việc trên.

Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) Nguyễn Đình Tùng cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã lập biên bản nhưng do vướng dịch Covid-19 nên chưa kịp thời xử lí.

Được biết, khu vực mỏ này trước đây cấp phép khai thác đá cho Công ty Thành Thuỷ từ 2009 – 2017, nay đã hết thời hạn.

{keywords}
Đá trắng tại mỏ trong ngày đoàn UBND huyện Quỳ Hợp kiểm tra

  

{keywords}
Đoàn liên ngành làm việc với người trực tiếp khai thác đá trắng trái phép 
{keywords}
Đá trắng là nguồn tài nguyên có giá trị kinh tế cao
{keywords}
Một chiếc máy xúc ở trên đỉnh núi
{keywords}
Phiến đá trắng được cắt từ khối đá lớn
{keywords}
Bãi đá được tập kết
{keywords}
Máy móc hoạt động khai thác đá
{keywords}
Đá trắng được cắt nhỏ
{keywords}
 
{keywords}
Dãy núi đá trắng 
{keywords}
Lực lượng chức năng ở huyện Quỳ Hợp kiểm tra vào ngày 18/6
{keywords}
 
{keywords}
Rất nhiều đá trắng được tập kết thời điểm đoàn liên ngành kiểm tra
{keywords}
Một khối đá lớn được di chuyển ra bên ngoài
{keywords}
Biên bản khai thác đá trắng trái phép tại xã Châu Lộc (huyện Quỳ Hợp) do đoàn liên ngành cung cấp
Công an Nghệ An vây bắt điểm khai thác đá trắng trái phép quy mô lớn

Công an Nghệ An vây bắt điểm khai thác đá trắng trái phép quy mô lớn

Lực lượng Công an tỉnh Nghệ An tổ chức vây bắt nhiều đối tượng, phương tiện khai thác đá trắng trái phép quy mô lớn tại huyện Quỳ Hợp.

Quốc Huy